“Chìa khóa” giảm đầu vào tội phạm

ANTĐ - Vẫn biết kết quả điều tra khám phá án của Công an Hà Nội luôn ở mức cao, được các cấp ghi nhận, song với tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, trăn trở của Ban Giám đốc lúc này là làm sao công an các đơn vị phải chặn được đầu vào tội phạm, hạn chế án xảy ra - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP Hà Nội nêu vấn đề tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT tháng 7-2012, tổ chức sáng qua (3-8).

Lực lượng công an bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Hạn chế đọc báo cáo, nêu kết quả làm được, cuộc giao ban trực tuyến sơ kết tình hình ANTT tháng 7, triển khai công tác trọng tâm tháng 8-2012 với 14 điểm cầu, được Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt từ đầu phải đi thẳng, chọn những vấn đề tồn tại, thiếu sót để cùng thảo luận, “mổ xẻ” tìm biện pháp khắc phục, trong đó “bài toán” kiềm chế trọng án được đặc biệt quan tâm. 

Theo Thượng tá Dương Văn Giáp - Phó Trưởng Phòng CSHS, phạm pháp hình sự đang gia tăng ở các quận, huyện, với tính chất nghiêm trọng. “Nợ nhau vài triệu đồng cũng chém giết, thuê côn đồ dùng súng “nói chuyện”, hay nhẹ hơn là đổ chất bẩn vào nhà, bắt giữ người trái pháp luật để đe dọa, đòi tiền”.

Trong khi lực lượng công an đang phòng ngừa tốt các vụ trộm, cướp tài sản ở những khu vực tập trung đông người, địa bàn công cộng thì loại tội phạm này gần đây lại nhắm tới các cơ quan, công sở… “Án cướp sẽ còn phức tạp, khi mà học sinh, sinh viên nhập trường sau dịp nghỉ hè” - Thượng tá Dương Văn Giáp dự báo. “Các ổ nhóm cướp gần đây được trinh sát xác định đều ở ngoại thành “dạt” vào nội đô gây án. Chúng tôi đang phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã… hóa trang, tăng cường tuần tra bắt giữ” - chỉ huy lực lượng CSHS khẳng định.   

“Kế hoạch 141, 142 triển khai tốt là vậy, phòng ngừa xã hội hiệu quả, nhưng các đối sách, biện pháp xử lý số đối tượng này của công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ rõ ràng chưa triệt để” - Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phân tích. “Khi lực lượng 141 phát hiện đối tượng tàng trữ dao, kiếm, công cụ hỗ trợ và bàn giao cho công an các địa phương xử lý, sau khi xử phạt hành chính, chúng ta đã quản lý chặt, “đặt” đối tượng này vào “tầm ngắm”, quản lý nghiệp vụ hay chưa? Số đối tượng này tại sao không đưa đi cơ sở giáo dục, nếu tái phạm phải kiên quyết truy tố” - đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu.

 

Chủ trì hội nghị trực tuyến, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Vẫn biết kết quả điều tra khám phá án của Công an Hà Nội luôn cao, được các cấp ghi nhận, song với tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, trăn trở của Ban Giám đốc lúc này là làm sao công an các đơn vị phải chặn được đầu vào tội phạm, hạn chế án xảy ra. Dẫn chứng vụ giết người, hiếp dâm trẻ em ở thị xã Sơn Tây xảy ra cách đây ít ngày, đồng chí Giám đốc nói: Đặng Trần Hoài không phải đối tượng lưu manh, chưa có tiền án tiền sự, nhưng lại là hung thủ gây ra vụ án nghiêm trọng trên. Thực tế này cho thấy, tội phạm hiện rất khó lường và manh động. Đừng để án xảy ra mới tập trung điều tra, khám phá, công an các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn… hãy tập trung quản, “nắm” chặt các đối tượng trọng điểm. “Làm tốt công tác phòng ngừa, chính là “chìa khóa” làm giảm phạm pháp hình sự, hạn chế trọng án xảy ra” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ rõ.

Cũng tại Hội nghị này, hàng loạt các đầu việc trong tháng 8 được Giám đốc CATP quán triệt đến chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã. Đó là tăng cường công tác nắm tình hình; “xốc” lại công tác kiểm tra khai báo tạm trú, tạm vắng; phòng chống đua xe trái phép trong các ngày lễ lớn; đặc biệt là các phương án phòng, chống ùn tắc giao thông những ngày đầu năm học mới…