Chém suýt chết hai người sau khi theo bạn đi đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được bạn rủ đi đánh nhau, Trung nhiệt tình tham gia. Đỉnh điểm, đối tượng dùng dao chém suýt chết hai người.

Ngày 4-5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Ngọc Trung (SN 1981, trú ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là 2 người may mắn thoát chết.

Theo hồ sơ vụ án, tối 22-6-2020, anh Lê Anh Sơn (SN 1996, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến quán trà đá tại phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) uống nước. Tại đây, anh Sơn xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên (không rõ nhân thân) .

Đinh Ngọc Trung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đinh Ngọc Trung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó, hai người định lao vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn. Do được can ngăn nên thanh niên lạ bỏ đi. Ít phút sau, anh ta quay lại cùng 7 người, trong đó có Đinh Ngọc Trung. Vừa thấy anh Sơn, những người này đã lao vào đánh đấm đối phương bằng chân tay.

Vụ ẩu đả chỉ chấm dứt khi người dân báo tin đến cơ quan. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp hơn đã nảy sinh đêm cùng ngày. Khi được gọi đến một quán bia ở phố Hàng Chuối để hòa giải, vừa thấy Trung đi đến, Sơn liền cầm cốc thủy tinh ném nhưng không trúng.

Được mọi người can ngăn nên Trung và anh Sơn tạm dừng ý định đánh nhau. Sơn gọi điện cho bạn là Phạm Đoàn Hiệp (SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng) đến đầu phố Lò Đúc – Yec-xanh đón mình.

Khi anh Sơn và anh Hiệp đang đứng nói chuyện với nhau tại địa điểm trên thì Trung cùng 2 đối tượng khác đi đến. Trung xuống xe, cầm 1 con dao chém 1 nhát vào mạn sườn anh Sơn khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó, Trung tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào người anh Sơn. Chứng kiến sự việc, hai thanh niên lạ cũng xông tới đá anh Sơn lúc này đang nằm vật ở đất.

Thấy vậy, anh Hiệp lao vào can ngăn thì bị Trung chém một nhát vào cẳng tay trái. Anh Hiệp bỏ chạy, Trung cầm dao đuổi theo, chém nhiều nhát.

Gây án xong, Trung bỏ đi. Đến ngày 11-3-2021, Trung đến Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía hai nạn nhân, do được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định thương tích, anh Sơn bị tổn hại 14% sức khỏe và anh Hiệp cũng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Đinh Ngọc Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng xác định.

Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Giết người" với các tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và giết nhiều người.

Theo tòa, việc các bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đinh Ngọc Trung 13 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Đối với hai thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch tham gia đánh anh Sơn, quá trình giải quyết vụ án do chưa làm rõ được nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ để điều tra, xử lý sau.