Vào tù vì chém người vô cớ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên, Đức Anh lôi kéo đồng bọn mang hung khí đi đánh nhau với đối phương, nhưng sau đó lại chém người không liên quan.

Từ kết quả điều tra, Tòa án TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Dương Đức Anh (SN 2003), Ngô Duy Hùng (SN 2003) cùng trú ở xã Tả Thanh Oai; Ngô Minh Hiếu (SN 2003), ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS.

Ngoài các bị cáo nêu trên, 10 bị cáo liên quan cũng bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án anh Nguyễn Tá Hùng Thông (SN 2001), trú ở xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đáng nói là phần lớn các bị cáo trong vụ án đều có tuổi đời rất trẻ.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng đầu tháng 12-2019, Lê Minh Tuấn (SN 2004, ở xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì); Ngô Minh Hiếu và Dương Đức Anh có mâu thuẫn xô xát, đánh nhau.

Sau khi xô xát, đánh nhau, Lê Minh Tuấn đã chủ động liên lạc với Dương Đức Anh để xin hòa giải. Tuy nhiên, Đức Anh không đồng ý và rủ thêm người mang theo hung khí tìm đánh Tuấn.

Tối 16-12-2019, Đức Anh cùng Ngô Duy Hùng (SN 2003, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) và nhiều đối tượng bàn nhau mang theo hung khí là 6 thanh tuýp sắt, gạch vỡ tìm đánh nhóm Tuấn.

Cùng thời điểm trên, Tuấn nhờ anh Nguyễn Tá Hùng Thông cùng một số bạn bè đi hòa giải với nhóm của Đức Anh và Hiếu.

Khi nhóm của Đức Anh đi đến khu vực đường 25m, thuộc địa phận xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì nhìn thấy Tuấn đang đứng cùng anh Thông và nhiều người khác. Do đó, nhóm Đức Anh hô nhau đuổi đánh nhóm Tuấn.

Về phía anh Thông, do quen biết cả hai nhóm nên đứng lại để hòa giải cho Tuấn. Thế nhưng, ngay lập tức anh Thông bị Ngô Duy Hùng cầm tuýp sắt gắn dao nhọn xông đến chém một nhát trúng vùng đầu.

Cùng thời điểm, Đàm Quang Anh và nhiều đối tượng khác trong nhóm Đức Anh cũng xông vào tấn công bị hại. Hậu quả, anh Thông bị trọng thương, ngã gục xuống lòng đường. Anh Thông sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Theo Kết luận giám định thương tích, anh Nguyễn Tá Hùng Thông bị tổn hại 62% sức khỏe.

Bị đưa ra toà xét xử, Dương Đức Anh và đồng phạm đều thành khẩn khai nhận hành vi như truy tố. Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong toà xem xét giảm nhẹ tội trạng do tuổi đời còn trẻ nên bồng bột và dễ bị rủ rê, lôi kéo, kích động.

Sau 1 ngày xét xử vụ án, TAND TP Hà Nội xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Theo tòa, Dương Đức Anh giữ vai trò khởi xướng, bàn bạc và lôi kéo bị cáo khác phạm tội nên đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 7 năm 6 tháng tù.

Giữ vai trò quan trọng tiếp theo, Ngô Duy Hùng cũng bị áp dụng 7 năm 6 tháng tù và Ngô Minh Hiếu bị tuyên phạt 4 năm tù. 10 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù, cùng về tội “Giết người”.