“Chế” giấy tờ giả, bán ô tô của người khác

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (18-9), Phạm Thị Mai Khanh (SN 1964, trú ở tổ 14, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) khai nhận, ngày 10-9-2012, đối tượng rủ một người bạn đến gặp anh Hoàng Văn Hà (trú ở quận Hoàng Mai) để thuê chiếc xe ô tô hiệu Innova làm phương tiện đi lại với giá 20 triệu đồng/tháng. Khi nhận tài sản, Khanh còn được chủ phương tiện giao cho đăng ký xe cùng các giấy tờ kèm theo (bản sao) để thuận tiện trong quá trình sử dụng. 

Phạm Thị Mai Khanh lúc chờ tòa tuyên án

Mặc dù hợp đồng thuê mướn phương tiện giữa Khanh và anh Hà thể hiện, bên thuê xe không được cầm cố, thế chấp, mua bán, trao đổi hoặc giao cho người thứ ba sử dụng, nhưng sau vài lần ra hạn thời gian thuê xe, đối tượng đã mang xe đến cầm cố cho một người ở huyện Từ Liêm để vay 400 triệu đồng. Ngay trước khi cầm cố xe ô tô, Khanh đã nhờ một đối tượng tên Ngô Anh Tuấn (không rõ lai lịch) “chế” lại toàn bộ giấy tờ kèm theo và đều mang tên Phạm Thị Mai Khanh. Khi giao dịch vay tiền, Khanh luôn miệng nhận chiếc Innova đi thuê là của mình, đồng thời đưa ra bộ giấy tờ xe giả mạo.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 3-12-2012, Khanh tiếp tục đến gặp và thuê chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner của chị Trịnh Kim Ngân (trú ở quận Hai Bà Trưng) với thời hạn 2 tháng. Nhưng rồi chỉ sau 10 ngày nhận phương tiện cùng toàn bộ giấy tờ xe đi kèm, Khanh lại nhờ đối tượng Anh Tuấn “sản xuất” ra bộ giấy tờ xe mới mang tên đối tượng. Tiếp đến, Khanh mang chiếc Toyota Fortuner của chị Ngân đến “đặt” cho một người ở phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên để lấy 500 triệu đồng. Sau đó, Khanh lại “nhổ” xe ra và mang đến cầm cố cho một người ở quận Thanh Xuân để vay số tiền lớn hơn. Sau nhiều lần liên hệ để thu hồi lại tài sản nhưng không kết quả, hai bị hại dưới tay Khanh làm đơn tố cáo hành vi gian dối của đối tượng tới cơ quan công an. Quá trình điều tra, CQĐT xác định tổng giá trị của hai chiếc ô tô nêu trên là hơn 1,1 tỷ đồng. 

Với các hành vi gây ra, Phạm Thị Mai Khanh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội đã gây ra với lý do cần tiền trả nợ và ăn tiêu. Do đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Mai Khanh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt đối tượng “chế” giấy tờ giả, bán ô tô của người khác phải chấp hành chung là 15 năm tù giam.