“Chạy trường” giả, vào tù

ANTĐ - Lợi dụng chủ trương liên kết đào tạo và xét tuyển vào học hệ Trung cấp Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam, Vi Văn Thành (SN 1984, trú ở xã Kiên Thành, Lục Nam, Bắc Giang) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Vi Văn Thành tại phiên tòa

Vốn là bạn học và có quan hệ họ hàng xa, đầu tháng 9-2009, Trương Văn Thiết (quê ở Lục Nam, Bắc Giang) tình cờ gặp lại Vi Văn Thành. Nghe đứa cháu họ “quảng cáo” có bố vợ làm ở Bộ GD&ĐT nên có thể “lo” được một số suất vào học tại các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Thiết rất tin tưởng.

Sau cuộc gặp, Thiết tìm đến gia đình chị V.T.H, trú ở TP Việt Trì, Phú Thọ hứa hẹn sẽ “chạy” cho con trai và cháu của chị H vào học tại trường Đại học PCCC, hệ chính quy đào tạo cho ngành công an với chi phí 150 triệu đồng/suất. Gia đình chị H đồng ý ngay và sau đó đã nhiều lần đưa tiền cho Thiết để anh này chuyển cho Thành “chạy chọt”.

Tuy nhiên, lấy lý do vì nộp hồ sơ muộn nên không thể vào học hệ đại học được, Thành đã đề nghị chị H cho con, cháu chuyển sang học hệ trung cấp. Ngày 27-10-2009, Thành gọi điện cho Thiết thông báo con, cháu chị H đã được trường Đại học PCCC gọi nhập học, đồng thời yêu cầu gia đình chị H phải đưa nốt 100 triệu đồng. Cầm tờ thông báo trên tay, chị H “ngớ người” vì giấy gọi con trai chị nhập học là của trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam liên kết với trường Đại học PCCC chiêu sinh đào tạo hệ dân sự.

Biết bị lừa, chị H và Thiết yêu cầu Thành trả lại tiền nhưng không được nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an… Sau khi bị bắt giữ, “chân tướng” của kẻ lừa đảo được phơi bày. Vi Văn Thành chỉ là một đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà sống “vạ vật” ở Hà Nội. Do quen biết với một số đối tượng ngoài xã hội và biết được nhu cầu tuyển sinh của trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam nên Thành đã tạo ra “màn kịch”. Từ 11-9 đến 28-10-2009, thông qua người chú họ, Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 nạn nhân tổng số 330 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, hôm qua (31-8), TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo ra xét xử theo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, Vi Văn Thành thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo lại nại ra rằng đã đưa 300 triệu đồng cho một đối tượng tên Hùng, nhưng không có bằng chứng và cơ sở để tòa án xem xét. Tính đến thời điểm phiên tòa được mở, Vi Văn Thành vẫn chưa khắc phục một đồng nào cho các bị hại.

Trong vụ án, dù Trương Văn Thiết là người trực tiếp nhận tiền của các nạn nhân, sau đó chuyển cho Thành, song không có cơ sở quy kết người này đồng phạm với bị cáo. Mặt khác, trong quá trình điều tra, Thiết cũng đã tự nguyện hoàn trả cho chị H số tiền 240 triệu đồng… Với nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn làm xấu đi hình ảnh của một số trường học. Do đó, kết thúc phiên xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vi Văn Thành 9 năm tù giam.