Nguy cơ cháy, nổ tại các khu nhà trọ công nhân

Cháy nổ rình rập, nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà trọ công nhân ở xã Kim Chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù được trang bị một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy như bình bọt, xây bể chứa nước đề phòng hỏa hoạn, song thực tế tại các khu nhà trọ công nhân ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Và sẽ rất khó có thể lường trước được hậu quả, bởi sự chủ quan cũng như việc trang bị kiến thức PCCC của người dân còn yếu và thiếu.

Nguy cơ cháy, nổ rình rập

Xã Kim Chung thuộc phía Tây của huyện Đông Anh. Kể từ khi khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long được xây dựng, quy tụ rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn lớn... do vậy đã thu hút một lượng lớn công nhân đổ về đây làm việc, kéo theo các khu nhà trọ mọc lên như “nấm sau mưa”. Kim Chung nhanh chóng trở thành một trong những xã phát triển nhất tại huyện Đông Anh.

Cùng với sự phát triển đó không thể không kể đến công tác đảm bảo ANTT, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế việc trang bị các phương tiện PCCC&CNCH thì đây lại được xem là một thách thức đối với lực lượng chức năng huyện Đông Anh.

Kể từ ngày 10-3-2021, Nghị định 136/CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành. Theo đó, các cơ sở kinh doanh, khu chung cư... cao từ 5 tầng trở lên cần đáp ứng về các quy định về PCCC.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bếp của phòng trọ một gia đình công nhân.
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bếp của phòng trọ một gia đình công nhân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, việc PCCC tại các khu nhà trọ công nhân còn hình thức, sơ sài, “làm cho có” dẫn đến những nguy cơ cháy, nổ rình rập bất cứ lúc nào.

Khu nhà trọ 6 tầng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thúy, ở xã Kim Chung có 29 phòng với 50 công nhân thuê trọ. Trong số đó, có không ít phòng trọ được thuê theo hộ gia đình có cả trẻ em. Theo quan sát, phòng trọ nhỏ nhưng là không gian sinh hoạt từ nấu nướng, tắm giặt, ăn uống, ngủ nghỉ… của mỗi gia đình. Do vậy, phòng trọ chật hẹp khi kê đồ đạc lại càng hẹp hơn. Không chỉ thế, các phòng trọ này đều sử dụng bếp gas để nấu nướng. Chỉ cần một chút bất cẩn là có thể gây ra hỏa hoạn. Thử nghĩ xem, nếu xảy ra cháy, nổ vào ban đêm, người dân bị động thì hậu quả sẽ khó lường tới mức nào?

Bên cạnh đó, còn rất nhiều bất cập về PCCC tại khu nhà trọ này chưa được khắc phục như: không có hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng cầu thang hỏng chưa được sửa chữa thay mới, không có hướng dẫn thoát nạn, lối thoát nạn có cửa nhưng không có lối đi, không trang bị mặt nạ phòng độc... Dù chủ khu trọ này đã có ý thức đầu tư hệ thống bể chứa nước chữa cháy, họng nước để phục vụ công tác PCCC và CNCH, nhưng do mới đi vào hoạt động nên hệ thống chữa cháy này chưa hoàn thiện, bể chứa chưa có nước, không có lăng vòi chữa cháy.

Lực lượng chức năng phải đứng trong bóng tối để kiểm tra các thiết bị chữa cháy.
Lực lượng chức năng phải đứng trong bóng tối để kiểm tra các thiết bị chữa cháy.
Lối thoát đặt tại tầng 2 trong khu nhà trọ 6 tầng, không có lối đi. Chủ nhà trọ cho rằng nều xảy ra cháy sẽ đặt đệm phía dưới cho mọi người nhảy xuống!
Lối thoát đặt tại tầng 2 trong khu nhà trọ 6 tầng, không có lối đi. Chủ nhà trọ cho rằng nều xảy ra cháy sẽ đặt đệm phía dưới cho mọi người nhảy xuống!

“Tôi đã được tham gia tập huấn về PCCC&CNCH nên tôi hiểu tầm quan trọng của công tác PCCC. Sau khi được lực lượng Công an huyện Đông Anh nhắc nhở, gia đình tôi cũng đã trang bị 15 bình chữa cháy mini đặt tại các tầng theo quy định. Còn hệ thống chữa cháy do kinh phí đầu tư cao nên tôi tạm dừng hoàn thiện” - Chị Nguyễn Thị Thu Thúy cho biết.

Cách nhà chị Thúy khoảng 500m là khu nhà trọ cấp 4 do ông Lê Văn Thắm, trú tại xã Kim Chung làm chủ. Khu trọ có 10 phòng, đều là công nhân thuê ở. Công nhân thuê tại đây đều sử dụng các bếp gas mini để nấu nướng. Điều này là dễ hiểu bởi thu nhập của công nhân thấp, thêm nữa việc làm công nhân không ổn định nên họ cũng chỉ sắm sửa đủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt ở mức tối giản nhất. Song, rõ ràng việc sử dụng bếp gas mini là không an toàn, nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ cần một chút bất cẩn là có thể gây ra hỏa hoạn. Có lẽ đã có những cảnh báo, nhưng vì điều kiện kinh tế nên họ buộc lòng phải chấp nhận cuộc sống còn thiếu thốn, nhiều nguy cơ mất an toàn.

Bình gas mini được rất nhiều công nhân sử dụng nấu nướng để tiết kiệm chi phí.
Bình gas mini được rất nhiều công nhân sử dụng nấu nướng để tiết kiệm chi phí.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều các khu trọ khác trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh không đảm bảo các phương tiện, hệ thống PCCC&CNCH. Chưa hết, người thuê trọ đều là công nhân, hàng ngày đi làm đến tối mới về, do vậy, bản thân họ cũng không nắm được các kiến thức PCCC cũng như sử dụng các phương tiện chữa cháy. Thử hỏi, nếu có cháy, chuyện gì sẽ xảy ra đối với tính mạng và tài sản của người dân?

Thực tế kiểm tra tại những khu nhà trọ công nhân này có thể thấy những vi phạm nghiêm trọng về công tác PCCC, tuy nhiên, chính quyền chưa có giải pháp, chưa có xử lý hoặc xử lý chưa mạnh tay. Công tác PCCC & CNCH mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở cho có, việc khắc phục thì chưa biết đến bao giờ mới được thực hiện!

Nỗ lực nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân

Trung tá Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Công an xã Kim Chung cho biết, qua điều tra cơ bản, nắm và đánh giá tình hình địa bàn, Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các hộ cho thuê nhà trọ phải đảm bảo yêu cầu PCCC, nhất là các hộ dân vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán.

Tuy nhiên, bất cập ở chỗ, lực lượng Công an xã mỏng, lại kiêm nhiệm tất cả các mảng công tác nên cũng chưa thể sâu sát từng nơi, từng chỗ. “Chỗ nào chúng tôi kiểm tra tuyên truyền rồi thì họ chấp hành, chỗ nào chưa tuyên truyền hết thì còn lơ là trong công tác PCCC” - Trung tá Hoàng Quốc Việt nhìn nhận.

Khu nhà trọ công nhân này có duy nhất 1 bình chữa cháy mini nhưng khi kiểm tra thì đã bị hỏng.
Khu nhà trọ công nhân này có duy nhất 1 bình chữa cháy mini nhưng khi kiểm tra thì đã bị hỏng.

Theo thống kê, từ tháng 8-2020 đến tháng 8-2022, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 772 vụ cháy, nổ, trong đó có 16 vụ cháy lớn, 14 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 32 người chết, 51 người bị thương, thiệt hại về tài sản 46,7 tỷ đồng và 25 ha rừng. So với cùng kỳ 2 năm trước đó, số vụ cháy, nổ giảm 302 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 257,3 tỷ đồng, giảm 4 người chết và giảm 15 người bị thương.

Dù con số đã giảm đáng kể so với cùng kỳ, nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội xác định, không được chủ quan, phải làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, tổ chức các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân để hạn chế nhiều hơn nữa các vụ cháy xảy ra.

Tại Chương trình làm việc của lãnh đạo CATP với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa làm trọng. Nếu chúng ta điều tra cơ bản tốt, làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý Nhà nước thì sẽ hạn chế được việc phải chữa cháy và những mất mát do cháy, nổ gây ra”.

Hy vọng thời gian tới, công tác PCCC&CNCH tại xã Kim Chung nói riêng và trên địa bàn huyện Đông Anh nói chung sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.