Nâng cao vai trò của lực lượng dân phòng và người đứng đầu các cơ sở trong PCCC và CNCH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Nước xa không cứu được lửa gần”, đó là thông điệp về sự chạy đua với thời gian của công tác chữa cháy. Đặc biệt, địa hình thành phố Hà Nội có nhiều tuyến phố nhỏ hẹp, người dân đi lại đông đúc… khiến cho các phương tiện chữa cháy di chuyển gặp nhiều khó khăn, đôi khi bị chậm trễ trong việc chữa cháy và cứu nạn. Trong điều kiện như vậy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã phát huy vai trò quan trọng, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác PCCC và CNCH.

Tại địa quận Hai Bà Trưng, theo thống kê từ đầu năm đến nay xảy ra 12 vụ cháy, không có cháy lớn, 3 vụ cháy trung bình, 9 vụ cháy nhỏ và 21 sự cố. Không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là hơn 4 triệu đồng. Loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu tại nhà dân đơn lẻ (chiếm 75%). Nguyên nhân chủ yếu do sự cố thiết bị điện.

Để giảm thiểu số vụ cháy, nổ, đặc biệt là những vụ cháy lớn trên địa bàn, Công an quận Hai Bà Trưng đã thường xuyên tập huấn công tác PCCC và CNCH cho đội ngũ chữa cháy tại cơ sở, nhất là bảo vệ dân phòng.

Bên cạnh việc làm tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức 26 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng với hơn 5.000 hội viên tham gia.

Hơn 5.000 hội viên là lực lượng dân phòng 18 phường, người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp... trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Hơn 5.000 hội viên là lực lượng dân phòng 18 phường, người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp... trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Thông qua những lớp tập huấn này, các hội viên nắm được tình hình cháy, nổ trên địa bàn, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản như: kỹ năng thoát nạn, sơ tán người và kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa ngay mới phát sinh.

“Lực lượng PCCC tại chỗ là một trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo hiệu quả công tác phòng ngừa hỏa hoạn tại các khu dân cư, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra. Hầu hết các vụ cháy trên địa bàn, lực lượng PCCC tại chỗ đã thao tác bài bản, hiệu quả những kiến thức đã được học qua các lớp tập huấn, đồng thời hỗ trợ đắc lực cùng với công an trong công tác dập lửa, ngăn chặn nhiều đám cháy có nguy cơ bùng phát lớn”, Trung tá Tô Thành Nam, giảng viên, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định.

Trung tá Nguyễn Hải Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: “Việc chủ động xử lý đám cháy mới phát sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đôi khi chỉ chậm một phút, một giây thôi mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Do đó, chúng tôi luôn chú trọng việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao công tác PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở. Bởi đây chính là lực đầu tiên tiếp xúc với sự cố, họ chính là lực lượng tổ chức dùng phương tiện tại chỗ xử lý đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, giảm thiểu các thiệt hại cháy gây ra”.

Giảng viên hướng dẫn cho các hội viên về thao tác sử dụng bình chữa cháy cầm tay, lăng vòi chữa cháy...

Giảng viên hướng dẫn cho các hội viên về thao tác sử dụng bình chữa cháy cầm tay, lăng vòi chữa cháy...

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác PCCC và CNCH, mỗi người dân, tổ chức cần nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về PCCC và CNCH để kịp thời xử lý, ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, cứu chính mình, cứu người thân của mình và hỗ trợ giúp đỡ những người xung quanh trong hỏa hoạn.