“Cháy giảm vì ý thức nhân dân đã tốt lên”

ANTĐ - Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, về một trong những kết quả nổi bật của đơn vị sau một năm thành lập. 

Hỏa hoạn thời gian qua đã được kiềm chế do ý thức nhân dân nâng cao


Đối mặt khó khăn

Là người có nhiều năm gắn bó với công tác chỉ huy, chỉ đạo “mảng” PCCC ngày còn thuộc CATP Hà Nội, đặc biệt trong một năm qua, từ 1-7-2011, sau khi Bộ Công an có quyết định thay đổi mô hình tổ chức, tách lực lượng này, nâng cấp thành Sở Cảnh sát PCCC, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi luôn trăn trở làm sao để đơn vị ngày càng lớn mạnh, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Giám đốc chia sẻ: “Ngày đầu thành lập, bên cạnh việc đảm bảo tốt nhiệm vụ phòng ngừa hỏa hoạn, công tác ổn định tổ chức luôn được quan tâm”. Từ mô hình tổ chức cấp phòng thuộc CATP Hà Nội, nâng lên Sở Cảnh sát PCCC, công việc  có nhiều thay đổi. “Phần nhiệm vụ PCCC trước đây mà CATP giao cho công an các quận, huyện, thị xã… đảm nhiệm, giờ đã bàn giao về Sở, khiến khối lượng công việc tăng đột biến, trong khi cơ sở vật chất, biên chế đơn vị còn khó khăn. Ban Giám đốc Sở đã nỗ lực huy động kinh phí, nâng cấp, cải tạo trụ sở một số nơi xuống cấp, giúp CBCS ổn định sinh hoạt, chiến đấu” - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội chia sẻ.

Những bất cập, tồn tại trong công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô nhiều năm qua chưa có chiều hướng thuyên giảm, điển hình nhất là tư tưởng chủ quan của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng ngừa hỏa hoạn. Công tác quản lý Nhà nước trong PCCC chưa đi vào nền nếp: quy hoạch, phát triển đô thị chưa tính yêu cầu về PCCC; nguồn nước chữa cháy chỉ tính riêng trong khu vực nội thành đã thiếu khoảng 5.000 họng… Thiếu phương tiện, dụng cụ phục vụ chiến đấu cũng là một trở ngại lớn để Cảnh sát PCCC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hà Nội hiện có nhiều nhà cao tầng nên xe thang chữa cháy không thể tiếp cận. Cháy xảy ra, việc cứu chữa, tổ chức thoát nạn cho người dân là một “bài toán” khó.

Kiềm chế hiệu quả những vụ cháy nổ

Lường trước những khó khăn, thách thức, ngay từ những ngày thành lập, Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, với quyết tâm khống chế, “kéo” giảm cháy nổ trên địa bàn. Nói về kết quả một năm công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi đánh giá: “Tín hiệu đáng mừng nhất trong công tác PCCC thời gian qua là sự chuyển biến về nhận thức của nhiều lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và người dân Thủ đô trong phòng ngừa hỏa hoạn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập, kiện toàn thêm các đội PCCC cơ sở, giúp công tác tự kiểm tra, phòng chống cháy ở cấp cơ sở được nâng lên.  Công tác quản lý Nhà nước về PCCC dần khắc phục tồn tại. Những vi phạm PCCC ở nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh gas… đã được lực lượng chuyên trách tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Là lực lượng chiến đấu nên công tác tập luyện, hợp luyện luôn được coi trọng. Thời gian qua, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, trường Đại học Cảnh sát PCCC… triển khai nhiều phương án thực tập chữa cháy quy mô lớn ở các quận, huyện… qua đó nâng cao tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của CBCS. “Trong rất nhiều vụ cháy, CBCS đã dũng cảm, quên mình lao vào biển khói, lửa cứu giúp người dân khỏi hoạn nạn, được dư luận khen ngợi, đánh giá cao” - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC cho biết. 

Luôn được đánh giá là một trong những yếu tố quyết định, góp phần kiềm chế hỏa hoạn, công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ thời gian qua được Sở Cảnh sát PCCC đặc biệt quan tâm. Cán bộ PCCC quản lý địa bàn được yêu cầu phải sâu sát như CSKV, xuống tận các khu dân cư, cơ sở sản xuất để trực tiếp giảng bài, hướng dẫn PCCC… nhằm đưa những kiến thức đó đến với người dân. Đối với khối học sinh, sinh viên, Cảnh sát PCCC cũng nghiên cứu cách làm của CSGT, liên hệ với các trường học, tổ chức các buổi nói chuyện, mở các cuộc thi nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của giới trẻ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn cháy nổ, năm đầu thành lập Sở Cảnh sát PCCC, hỏa hoạn đã giảm so với cùng kỳ, hạn chế tối đa cháy nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

Nghiên cứu đề án mua trực thăng chữa cháy

Trước yêu cầu bức thiết trong công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô, thời gian tới, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sẽ thành lập, ra mắt thêm một số đội, phòng Cảnh sát PCCC khu vực, trước mắt ở các địa bàn: Sóc Sơn, Mỹ Đức và Thạch Thất - Quốc Oai, nhằm rút ngắn thời gian chạy cháy. Có thể tới đây, lãnh đạo các ngành chức năng sẽ nghiên cứu, bàn thảo đề án mua trực thăng chữa cháy, trình các cấp lãnh đạo, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn hỏa hoạn nhà cao tầng; nghiên cứu mua sắm các phương tiện, thiết bị phù hợp đáp ứng công tác chữa cháy trong các ngõ, ngách sâu - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi thông tin.