giải quyết khủng hoảng nợ:

Châu Âu sử dụng biện pháp ngoại lệ

ANTĐ - Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngày 27-10 đã thông qua một thỏa thuận quan trọng nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng tại khu vực này.

Các nhà  lãnh đạo châu Âu cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận xử lý khủng hoảng nợ

Trong cuộc họp thượng đỉnh bắt đầu chiều 26-10 và kết thúc vào sáng sớm 27-10 tại Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo châu Âu đã đạt được thỏa thuận trong đó các ngân hàng chấp thuận xóa 50% trong khoản nợ 350 tỷ euro của Hy Lạp. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Hy Lạp giảm nợ công xuống còn 120% GDP của nước này vào năm 2020.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết, Eurozone và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đồng ý cho Hy Lạp vay thêm 100 tỷ euro (140 tỷ USD). “Đây là những biện pháp ngoại lệ cho những thời điểm ngoại lệ. Châu Âu phải tìm cách để không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso nói sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Cũng theo thỏa thuận đạt được, các ngân hàng châu Âu sẽ phải tăng thêm vốn dự trữ để tự bảo vệ họ khỏi nguy cơ vỡ nợ chính phủ trong tương lai. Động thái này là một bước quan trọng hướng đến ổn định khu vực Eurozone.

Cùng với đó, các nhà lãnh đạo châu Âu có kế hoạch tăng Quỹ ổn định tài chính châu Âu lên khoảng 1 nghìn tỷ euro (1,4 tỷ USD) để bảo vệ các nền kinh tế lớn hơn như Italia và Tây Ban Nha và ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan rộng. “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận cho phép chúng tôi phản ứng đáng tin cậy và toàn diện đối với cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp”, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói với các phóng viên.

Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá, thỏa thuận này sẽ tái khẳng định với thế giới về tương lai của Eurozone. “Chúng ta có thể hy vọng rằng đã có hành động đúng đắn cho Eurozone”, bà Merkel nói, “Thỏa thuận này giúp chúng ta đạt được một bước tiến xa hơn trên con đường hướng tới một liên minh ổn định hơn”. Hiện các nhà lãnh đạo châu Âu đang gây sức ép mạnh mẽ lên ông Silvio Berlusconi, Thủ tướng Italia - nước có nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu - nhằm đưa ra các kế hoạch cải cách đúng đắn và rõ ràng.