Chật vật ngày trở lại Thủ đô

ANTĐ - Từ sáng 23-2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dòng người từ khắp các tỉnh, thành phố ùn ùn đổ về Hà Nội để chuẩn bị trở lại công sở làm việc vào ngày hôm nay. Các cửa ngõ dẫn vào Thủ đô đều chật cứng.

Chật vật ngày trở lại Thủ đô ảnh 1Tay xách nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ tết

Bến xe, xe buýt hoạt động hết công suất

Chiều 23-2, lượng phương tiện dày đặc, ùn ứ tại các cửa ngõ Thủ đô như Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5, quốc lộ 1... Lượng người đổ về các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm... cũng tăng vọt.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, từ sáng 23-2, lượng khách về bến xe đã bắt đầu tăng mạnh. Ước tính, lượng khách về bến Mỹ Đình trong ngày 23-2 tăng 50% so với ngày thường, đạt khoảng 25.000-30.000 lượt khách. Tuy nhiên, do bến xe Mỹ Đình đã hoàn thiện mở rộng nên đủ đáp ứng nhu cầu đỗ xe cũng như giải tỏa khách dễ dàng, đảm bảo thông thoáng. Ngoài ra, bến xe đã chủ động phối hợp với lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Thanh tra GTVT phân luồng trên đường Phạm Hùng, các cửa ra, vào bến để giải tỏa giao thông, tránh ùn ứ. Đối với hành khách đến, bến đã hướng dẫn sử dụng các dịch vụ vận tải hỗ trợ để vào nội thành như xe buýt, taxi, xe ôm. 

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho biết, ước tính, lượng khách về bến trong ngày hôm qua đạt khoảng 20.000 lượt, tăng 50% so với ngày thường. Để kịp thời giải tỏa giao thông, bến xe đã phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng từ xa trên đường Giải Phóng để tránh ùn tắc cục bộ khu vực ra vào bến xe. Trong bến cũng đã sắp xếp, bố trí khu vực cho xe vào bến, tránh tình trạng mất trật tự. Ngoài ra, để giải tỏa khách, các đơn vị vận tải xe buýt đã tăng tần suất vận chuyển. Đối với một số tuyến có lượng khách đi lại đông, các đơn vị đã tăng từ 50-100 lượt xe, đảm bảo giải tỏa hết lượng khách có nhu cầu đi xe. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm điều độ giao thông Hà Nội cho biết, trong ngày 23-2, các tuyến đi qua bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm... đều tăng tần suất hoạt động, rút ngắn thời gian từ 10-15 phút/lượt, xuống còn 5-10 phút/lượt. Ngoài ra, trung tâm đã huy động 100 xe dự phòng tham gia giải tỏa khách tại các bến xe, các điểm trung chuyển có lượng hành khách lên xuống lớn.

Chật vật ngày trở lại Thủ đô ảnh 2

Điệp khúc chặt chém, nhồi nhét

Dù lực lượng chức năng đã vào cuộc ráo riết, đường dây nóng của các bộ, ban ngành, địa phương vẫn nhận hàng trăm cuộc gọi phản ánh về tình trạng chặt chém, nhồi nhét khách. Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đường dây nóng của đơn vị này đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé gấp đôi trên một số tuyến như Phú Thọ - Hà Nội, Thanh Hóa - Hà Nội… Bác Lê Thị Lan, ở TP Ninh Bình đi chuyến xe Ninh Bình - Hà Nội vào chiều 23-2 cho biết, bình thường, giá vé chỉ 80.000 đồng/lượt, nhưng hôm qua, nhà xe thu 100.000 đồng/lượt. Thậm chí, đối với những hành khách đi chặng ngắn như Ninh Bình - Hà Nam hay Hà Nam - Hà Nội cũng bị thu với mức 100.000 đồng/lượt. Tương tự, chị Trần Hải Phương, từ Cẩm Phả lên Hà Nội chiều 23-2 cho hay, giá vé thường ngày là 100.000 đồng/lượt, nhưng nhà xe đã thu 150.000 đồng/vé vào chiều 23-2. “Dù biết bị thu đắt nhưng tất cả hành khách đều không dám bày tỏ ý kiến gì, chỉ mong sao được đi đến nơi về đến chốn”, chị Phương bày tỏ.