Chặn ma túy từ cổng trường vì thế hệ tương lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhận thức rõ hiểm họa từ ma túy tác động đến trẻ chưa thành niên, Công an xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã phối hợp với Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền nhận biết về các loại ma túy.

Thầy Lê Đức Thuận, Hiệu trưởng trường THCS Dương Liễu cho biết, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều bài viết, phóng sự về các loại ma túy “núp bóng” hoặc trộn lẫn trong thực phẩm, đặc biệt là các loại ma túy ngụy trang dưới dạng tinh dầu sử dụng qua thuốc lá điện tử. “Trong khi đó, các em học sinh lại trong độ tuổi tò mò, thích tìm hiểu những điều mới lạ và rất dễ sập bẫy của các đối tượng lôi kéo, sử dụng ma túy” – thầy Lê Đức Thuận đánh giá.

Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đội phó Đội Nghiệp vụ cơ bản của Phòng CSĐT TP về ma tuý hướng dẫn học sinh nhận diện về các loại ma túy

Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đội phó Đội Nghiệp vụ cơ bản của Phòng CSĐT TP về ma tuý hướng dẫn học sinh nhận diện về các loại ma túy

Do đó, việc Công an xã Dương Liễu tham mưu với nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tác hại của ma túy là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn đời sống.

Sân trường THCS Dương Liễu với gần 900 học sinh sôi nổi hẳn lên khi Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đội phó Đội Nghiệp vụ cơ bản của Phòng CSĐT TP về ma tuý, CATP Hà Nội mời các bạn học sinh lên nhận biết một số loại ma túy đang tìm cách “tấn công” vào trường học, nhất là các loại ma túy mới.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số trường hợp học sinh tại các trường phổ thông bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy.Đây thực sự là vấn đề đáng báo động của cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng CSĐT TP về ma túy đã báo cáo về thực trạng vấn đề này cũng như mục đích và thủ đoạn của các đối tượng khi lôi kéo học sinh nói riêng và giới trẻ nói chung sử dụng ma túy.

Trao đổi, đặt câu hỏi với học sinh về tác hại của ma túy

Trao đổi, đặt câu hỏi với học sinh về tác hại của ma túy

Đồng thời trao đổi về một số kinh nghiệm trong quá trình tiếp cận người nghiện, người sử dụng ma túy nói chung, người sử dụng ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên nói riêng, một số kỹ năng khi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy đối với giới trẻ, đặc biệt là đối với học sinh sinh viên cũng như những biện pháp tổng thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại nhà trường trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Danh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Liễu, với thực trạng hiện nay, không chỉ độ tuổi học sinh bị đe dọa bởi môi trường xấu trong sinh hoạt tác động mà còn kèm theo nhiều yếu tố khác như ma túy, các tệ nạn xã hội khác. Do đó, việc trang bị cho các em kiến thức để phòng tránh, đặc biệt là ma túy là hết sức cần thiết. Thầy Lê Đức Thuận khẳng định, hành trang vào đời của các em nếu chỉ có kiến thức học trong sách vở thôi chưa đủ. Nhà trường chúng tôi mong muốn trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng sống để các em phòng thân. “Chính vì lẽ đó chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, phối hợp với Công an xã Dương Liễu sẽ tăng cường lồng ghép các buổi sinh hoạt đầu tuần để trang bị kiến thức pháp luật, tác hại về ma túy, xâm hại tình dục, trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức cho các học sinh” – đại diện nhà trường thông tin.

Trong nhiều năm qua, CATP Hà Nội chung, Công an cơ sở nói riêng đã có nhiều hoạt động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, trường CAND tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với học sinh, để các em biết cách tự phòng, tự tránh, xây dựng một lối sống tích cực tránh xa ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong tương lai.