Tiếng kẻng cảnh báo cháy ở làng nghề Dương Liễu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khác với các địa phương, mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thôn Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội được báo cháy bằng tiếng kẻng truyền thống.

Địa bàn tiểm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ

Trong cái nắng hanh của những ngày cuối tháng 10, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy đầu tiên của huyện Hoài Đức được triển khai thành lập tại thôn Mới, xã Dương Liễu.

Theo ông Nguyễn Bá Hưng, Chủ tịch UBND xã, Dương Liễu là một làng nghề truyền thống chuyên sản xuất kinh doanh miến. Địa giới hành chính đã chia xã thành 14 thôn, trong đó có 10 thôn bên trong đê và 4 thôn ngoài đê.

UBND xã Dương Liễu trao quyết định thành lập mô hình cho 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn Mới

UBND xã Dương Liễu trao quyết định thành lập mô hình cho 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn Mới

Thực tế tại Dương Liễu cho thấy, bên cạnh các tuyến đường chính, địa phương vẫn còn một số tuyến đường hẹp tồn tại từ lâu năm, rải rác tại các thôn, xóm, khu dân cư, xe chữa cháy không tiếp cận được.

Bên cạnh đó, dân cư vừa bên trong, vừa bên ngoài đê, các doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ đan xem trong các khu vực dân cư. Thống kê của UBND xã Dương Liễu cho thấy, trên địa bàn có trên 100 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động. Ngoài ra còn các khu thờ tự, các tổ chức cá nhân kinh doanh khí đốt, xăng dầu có nguy cơ cháy nổ cao.

Nhờ đường lối phát triển kinh tế phù hợp, cuộc sống của nhân dân ngày một nâng cao, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại với nhiều tài sản có giá trị. Nhưng kéo theo đó là tình hình ANTT nói chung và công tác đảm bảo PCCC nói riêng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng CAH Hoài Đức trực tiếp kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại một hộ gia đình tham gia tổ liên gia

Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng CAH Hoài Đức trực tiếp kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại một hộ gia đình tham gia tổ liên gia

Theo lãnh đạo xã Dương Liễu, từ khi Công an xã chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã đến nay, đã xử lý tốt 2 vụ cháy. Cả hai vụ cháy đều không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy đều do sự bất cẩn, chủ quan của chủ hộ, chủ cơ sở trong công tác PCCC.

Sự cần thiết của Tổ liên gia

Nhận định về tình hình, chỉ huy CAH Hoài Đức đã chỉ đạo Công an xã Dương Liễu vận động các hộ gia đình trong địa bàn triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đại úy Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Dương Liễu cho hay, xác định trên tất cả các nhiệm vụ, lực lượng công an đều phải dự vào dân. “2 vụ cháy xảy ra trên địa bàn, Công an xã đều kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống ngay từ ban đầu, phối hợp với Đội PCCC Công an huyện khống chế đám cháy, nhưng vai trò của nhân dân trong việc chữa cháy tại chỗ là không thể phủ nhận” - chỉ huy Công an xã Dương Liễu nhìn nhận.

Tiếng kẻng báo cháy được đặt tại đầu ngõ xóm vang lên khi có tín hiệu cháy

Tiếng kẻng báo cháy được đặt tại đầu ngõ xóm vang lên khi có tín hiệu cháy

Do đó, khi CAH giao nhiệm vụ triển khai mô hình, Công an xã phối hợp với chính quyền cơ sở, vận động tuyên truyền nhân dân thành lập tổ liên gia an toàn. Việc triển khai khảo sát tình hình ANTT trên địa bàn xã Dương Liễu đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua khảo sát, rà soát đã giúp cho UBND xã xác định được mục đích, yêu cầu trong việc thành lập các tổ liên gia an toàn về PCCC phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ông Phí Văn Khoa, Trưởng thôn Mới cho hay đã vận động được 18 hộ dân chia thành ba tổ liên gia về PCCC. Các hộ dân đã tự trang bị các phương tiện PCCC và CNCH như bình chữa cháy, búa, rìu, kìm cộng lực... phục vụ phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy nổ. Tại đầu mỗi ngõ nơi có tổ liên gia, một chiếc kẻng truyền thống thay thế cho chiếc chuông báo cháy như trong khu vực nội thành đã được đặt và sẽ vang lên khi có nếu có cháy xảy ra…

Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Chủ tịch xã cho biết, quá trình triển khai mô hình đã tập trung huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước kết hợp xã hội hóa, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, động viên các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực xây dựng mô hình thành phong trào rộng khắp, sôi nổi và hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức về công tác PCCC của quần chúng nhân dân cũng như cách xử lý ban đầu khi xảy ra cách tình huống cháy nổ.

Từ những tổ liên gia đầu tiên trên địa bàn xã Dương Liễu sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn khác trên địa bàn toàn xã, tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Mới nói riêng và các thôn khác trên địa bàn toàn xã tích cực đóng góp, ủng hộ nhằm nhân rộng phạm vi hoạt động của các tổ liên gia an toàn PCCC trên toàn địa bàn xã; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác toàn dân tham gia PCCC.