Chặn đứng nhóm học sinh quy ước ám hiệu, mang hung khí hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hơn 20 đối tượng đang là học sinh hoặc đã bỏ học, bị Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Đội 8 – Phòng CSHS CATP Hà Nội phát hiện, ngăn chặn khi đang trên đường mang hung khí đi “quyết chiến”.

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng; khoảng 21h ngày 12-2, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phối hợp với Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện trên đoạn đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Dương Nội có một tốp khoảng hơn 30 thanh thiếu niên đèo nhau trên 20 xe máy các loại không đeo biển kiểm soát; các xe đều bật xi nhan trái, và các đối tượng trong đoàn đều đeo khẩu trang, có nhiều đối tượng đeo khăn đỏ ở tay, mang theo hung khí như tuýp sắt hàn phóng, tuýp sắt vót nhọn, đao, vỏ chai thủy tinh… phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự, đồng thời vừa đi vừa giơ các loại hung khí lên trời để thị uy.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, thực hiện hành vi nguy hiểm trên đường phố tối 12-2

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, thực hiện hành vi nguy hiểm trên đường phố tối 12-2

Xác định hành vi của các đối tượng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn; Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo tăng cường lực lượng phối hợp với tổ tuần tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng tham gia.

Kết quả đã kịp thời ngăn chặn và đến nay đã làm rõ 24 đối tượng đều thuộc thế hệ 10X và đều là học sinh hoặc đã bỏ học. Trong đó, cơ quan Công an xác định đối tượng chính là N.H.Q.A (16 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp tài sản).

Hung khí của các đối tượng càn quấy bị Công an quận Hà Đông thu giữ

Hung khí của các đối tượng càn quấy bị Công an quận Hà Đông thu giữ

Theo điều tra ban đầu, ngày 9-2, Đ.A nhắn tin trên mạng xã hội chửi nhau với 1 đối tượng không quen biết có tên Facebook là “Gia Long” và hẹn tối 12-2 sẽ gặp để đánh nhau tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn.

Sau khi hẹn với “Gia Long”, Đức Anh nhắn tin lên nhóm Facebook rủ hơn 20 bạn học, hẹn tập trung tại bãi đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Đông để đến khu vực Thiên Đường Bảo Sơn hỗn chiến.

Khoảng 20h30 ngày 12-2, cả nhóm tập trung, di chuyển bằng 20 xe máy, cầm theo nhiều loại hung khí theo trục đường Văn Phú sang đường Lê Trọng Tấn, qua La Khê, Dương Nội để đi đến Thiên đường Bảo Sơn. Quá trình này, cả nhóm đều đeo khẩu trang và giao ước với nhau bật đèn xi nhan trái để tránh nhầm với nhóm khác; đồng thời có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng như: phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, giơ các loại hung khí lên trời để thị uy….

Ngay sau khi chặn giữ và khai thác nóng các đối tượng, liên quân Công an quận Hà Đông – Phòng CSHS đã nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, xác minh tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn, xác định không có nhóm đối tượng nào có biểu hiện đánh nhau tại đây.

Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ vật chứng 4 tuýp sắt hàn dao phóng dài 2,5m và nhiều xe máy..

Quá trình điều tra, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 BLHS. Các đối tượng còn lại đều dưới 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn, vì vậy Công an quận Hà Đông đã bàn giao cho gia đình và thông báo đến nhà trường để quản lý, giáo dục, chờ xử lý.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh loại tội phạm là thanh thiếu niên có hành vi Gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố, Công an quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung đến từng cán bộ chiến sỹ, chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với đội 8 - Phòng CSHS tổ chức tuần tra trên các tuyến phố tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Công an quận Hà Đông cũng đã có văn bản tham mưu cho UBND quận tập trung chỉ đạo các ban nghành, đoàn thể chính trị xã hội phối hợp Phòng GD&ĐT tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường THPT, THCS trên địa bàn. Phối hợp UBND các phường lên danh sách số thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ nhất là những thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật để kịp thời quản lý, cảm hóa, giáo dục, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Trong vụ việc trên, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục phối hợp với Đội 8-Phòng CSHS triệt để đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia Gây rối trật tự công cộng nêu trên, sớm đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.