Cha hút thuốc có thể gây hại cho DNA của con cái

ANTĐ - Đàn ông hút thuốc trước khi thụ thai có thể gây tổn hại cho DNA của con cái, các nhà nghiên cứu Anh cho biết. 

Nhà nghiên cứu Diana Anderson của trường Khoa học Đời sống thuộc Đại học Bradford, nước Anh và các đồng nghiệp đã tìm ra bằng chứng cho thấy lý do tại sao nam giới nên dừng hút thuốc lá trước khi cố gắng để thụ thai. Một tế bào tinh trùng mạnh khỏe mất khoảng 3 tháng để phát triển đầy đủ, do vậy nam giới sẽ cần phải bỏ hút thuốc lá khá lâu trước khi thụ thai để tránh gây ra các vấn đề di truyền, nhà khoa học Anderson cho biết. Anderson và các đồng nghiệp đã tìm cách đánh dấu những thay đổi di truyền trong máu và tinh dịch quanh quá trình thụ thai, cũng như dây rốn của trẻ khi sinh ra từ 2 khu vực khác nhau ở châu Âu là miền Trung nước Anh và một hòn đảo của Hy Lạp.

Bảng câu hỏi cũng được đưa ra nhằm xác định thông tin về lối sống, môi trường tiếp xúc và nghề nghiệp của các gia đình. Sau đó, họ đã kết hợp phân tích để đánh giá vai trò của các nhân tố tiếp xúc trước khi thụ thai và thời gian mang thai trong việc thay đổi di truyền ở thế hệ sau. “Những thay đổi về gene được truyền tiếp sang thế hệ sau có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở trẻ em cũng như các bệnh di truyền khác”, nhà nghiên cứu Anderson khẳng định. “Chúng tôi hy vọng rằng phát hiện này là động cơ để đàn ông ngừng hút thuốc trước khi thụ thai”. Kết quả này được công bố trên Tạp chí FASEB số tháng 6.