Cấp CMND theo công nghệ mới: Đơn giản, nhanh gọn, văn minh

ANTĐ - Ngày đầu triển khai cấp CMND theo công nghệ mới ở Hà Nội, phóng viên ANTĐ ghi nhận thủ tục cấp CMND cho người dân thật đơn giản, nhanh gọn và văn minh tại 4 đơn vị được CATP Hà Nội lựa chọn tổ chức thực hiện đầu tiên. Đó là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các quận Hoàng Mai, Tây Hồ và CAH Từ Liêm.

Hướng dẫn người dân lăn dấu vân tay theo công nghệ mới ở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Gặp ông Nguyễn Văn Sự (SN 1956) trú ở phường Yên Phụ tại trụ sở tiếp dân làm CMND ở CAQ Tây Hồ, phóng viên ANTĐ được ông vui vẻ cho biết, khi nghe thông tin về việc cấp CMND theo công nghệ mới, nhân việc chuyển hộ khẩu của gia đình từ quận Đống Đa về quận Tây Hồ, ông đã đưa cả vợ tới làm CMND theo địa chỉ cư trú mới ở phường Yên Phụ.

Đưa ra nhận xét về mẫu mã của CMND mới, ông Sự cho biết,  so với cũ đẹp hơn, được làm bằng nhựa sẽ bền hơn, việc làm thủ tục nhanh gọn từ kê khai, lấy mẫu vân tay, chụp ảnh chỉ trong vòng 15 phút, ông Sự cũng rất hài lòng về thái độ niềm nở của CBCS tiếp dân “Hai đứa con tôi chiều nay sẽ đến CAQ Tây Hồ làm CMND theo công nghệ mới”- Ông Sự hồ hởi khi chia tay với PV ANTĐ. Thượng tá Ngô Chí Cường, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cho biết, xác định là một trong số các đơn vị đầu tiên ở Hà Nội được lựa chọn việc thực hiện cấp CMND theo công nghệ mới, CAQ Tây Hồ đã chủ động tuyên truyền cho người dân biết để thực hiện; trong đó lưu ý  tuyên truyền lưu hành song hành CMND cũ và CMND mới để người dân yên tâm. Cùng với việc tuyên truyền, CAQ Tây Hồ cũng đã bố trí địa điểm mới khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến làm thủ tục nhanh, gọn. Tính đến 15h ngày 21-9, CAQ Tây Hồ đã giải quyết cấp CMND theo công nghệ mới cho 22 trường hợp.

Tại trụ sở tiếp dân làm CMND ở CAQ Hoàng Mai, PV ANTĐ được chị Nguyễn Bích Thủy trú ở phường Thịnh Liệt cho hay không thấy phiền hà việc đưa tên bố, mẹ vào “thông tin” của CMND mới, bởi theo chị Thủy thì có bố, mẹ “đồng hành” cùng với giấy tờ tùy thân đi theo suốt cuộc đời của chị là điều hãnh diện, tự hào. Cũng như ông Sự ở quận Tây Hồ, chị Thủy rất hài lòng với mẫu mã, chất liệu của CMND mới rất văn minh và hội nhập với thế giới. “Nếu có điều kiện, CMND được bổ sung thêm phần nhóm máu, gene sẽ thuận tiện hơn cho người dân trong cuộc sống” – Chị Thủy bày tỏ mong muốn. 

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cùng các đại biểu tham quan hệ thống sản xuất cấp

và quản lý CMND tại Trung tâm CMND quốc gia

Được biết, ngày đầu triển khai thực hiện cấp CMND theo công nghệ mới là thứ sáu (theo lịch tiếp dân của CAQ thì ngày thứ sáu không tiếp dân làm CMND), có thể người dân chưa nắm được lịch nên trong buổi sáng chỉ có 15 trường hợp  đến làm thủ tục cấp CMND theo công nghệ mới. Tại CAH Từ Liêm, việc cấp CMND theo công nghệ mới được tiến hành gián tiếp qua việc quét tờ khai, không thu nhận thông tin trực tiếp bằng máy như ở Công an các quận Tây Hồ và Hoàng Mai, nhưng đội ngũ CBCS tiếp dân tại đây đã giải quyết nhanh các thủ tục cấp  CMND cho 50 trường hợp theo công nghệ mới trong buổi sáng  21-9. 

Tới Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội phó Đội CMND Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, trước khi triển khai cấp CMND theo công nghệ mới, đội ngũ tiếp dân của đơn vị và CAQ, huyện được lựa chọn đầu tiên thực hiện đã được tập huấn, làm chủ công nghệ nhận dạng vân tay tự động trên máy với tốc độ nhanh và chính xác cao, đảm bảo việc cấp CMND được đúng người. Trước đây, việc nhận dạng vân tay người dân còn thủ công (lăn vân tay bằng mực) không tránh khỏi việc người dân chùi bẩn lên tường, gây mất mỹ quan nơi công sở nên đơn vị thường xuyên phải quét vôi, xóa vết bẩn tại nơi tiếp dân làm CMND. “Với việc cấp CMND theo công nghệ mới trên mạng máy  tính thay thế cho thủ công không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân đến làm thủ tục nhanh gọn, mà còn tạo thuận lợi và rút ngắn phần việc cho CBCS trực tiếp làm công tác cấp CMND”- Đội phó Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định.

Mẫu chứng minh thư mới in họ tên bố mẹ

“Phù hợp với xu thế chung của thế giới”


Sáng qua 21-9, tới dự Hội nghị triển khai thí điểm dự án cấp CMND mới cho công dân tổ chức tại Trung tâm CMND quốc gia thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTATXH Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tuyên bố chính thức triển khai thực hiện cấp CMND theo công nghệ mới. Theo đó, kể từ 21-9-2012, Bộ Công an sẽ tổ chức cấp CMND theo công nghệ mới tại Hà Nội  và sau đó sẽ tiếp tục triển khai cấp ở các địa phương khác. 

Khẳng định việc sản xuất, cấp và quản lý CMND trên hệ thống mạng máy tính và các công nghệ, thiết bị hiện đại sẽ đổi mới hoàn toàn công tác cấp và quản lý CMND; tạo ra hình thức, phương pháp mới  trong việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã nêu rõ ý nghĩa của việc thay đổi căn bản mẫu CMND từ việc sử dụng thẻ giấy chuyển sang thẻ nhựa, nhỏ gọn, thân thiện, thuận lợi trong việc bảo quản sử dụng, phù hợp với xu thế chung của thế giới và việc tiếp dân làm thủ tục cấp CMND đơn giản, văn minh hơn. Để triển khai tốt dự án này, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu các Tổng cục liên quan và các đơn vị, địa phương có lộ trình và bước đi cụ thể để triển khai đồng bộ trên toàn quốc, rút ngắn thời gian lưu hành song hành  chứng minh thư cũ và chứng thư mới; sớm tham mưu cho Bộ Công an sửa đổi các quy định không phù hợp, chấm dứt tình trạng một người có nhiều số, nhiều CMND dẫn đến kẽ hở để tội phạm lợi dụng.

CMND được sản xuất theo công nghệ mới (có 12 số tự nhiên) và CMND đã được cấp cho công dân theo mẫu cũ (có 9 số tự nhiên) đều có giá trị sử dụng như nhau.