Cảnh sát PCCC Hà Nội đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

ANTĐ -Sáng 30-6, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tới dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Về phía lãnh đạo Hà Nội, tới dự có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng, ban thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại  lễ kỷ niệm

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy – HĐND, UBND thành phố, vận dụng sáng tạo, tập trung thực hiện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác PCCC, CNCH. Qua đó đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Các mặt công tác nghiệp vụ PCCC, CNCH được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những nỗ lực không ngừng, trong những năm qua, đã kiềm chế được sự gia tăng và diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ. Không để xảy ra những vụ cháy lớn, đặc biệt nghiêm trọng ở những cơ sở trọng điểm, quản lý, giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được trong chặng đường 5 năm qua của lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô. Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, với nhiệm vụ nặng nề đặt ra, lực lượng Cảnh sát PCCC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Phải lấy phòng ngừa là chính để tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng cho lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội trong 5 năm qua, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chỉ ra những cơ hội và thách thức với lực lượng Cảnh sát PCCC trong tình hình hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn hết sức nặng nề, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như Thủ đô. Do đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể  CBCS Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cần nỗ lực và nỗ lực hơn nữa việc nắm, dự báo chính xác diễn biến, tình hình nguy cơ cháy nổ, phân tích, đánh giá làm rõ điều kiện, nguyên nhân gây cháy nổ để tham mưu cho lãnh đạo thành phố. Qua đó ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Quyết định 1635/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. Cùng với đó, thay mặt Thành ủy Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Kịp thời- mưu trí- dũng cảm- vì nước quên thân- vì dân phục vụ” cho lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô.