Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chia buồn, động viên thân nhân các liệt sĩ thuộc tổ bay CASA 212

ANTĐ - Chiều nay, 29-6, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chia buồn với 2 gia đình chiến sĩ phi công hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên máy bay tuần thám CASA 212 ngày 16-6 vừa qua.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới chia buồn,

động viên vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo cùng gia đình

Đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội) hiện đang cư trú tại tập thể L8 trên phố Vũ Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô gửi lời chia buồn với gia đình và lời cảm ơn sâu sắc tới sự hy sinh của đồng chí trong khi làm nhiệm vụ.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, sự hy sinh của các liệt sĩ trên chiếc máy bay CASA 212 vừa qua đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với gia đình các liệt sĩ hy sinh, đó là mất mát, đau thương to lớn.

Liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo hiện có 2 con trai, một người vừa xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một người đang theo học trường Phòng không không quân. Chia sẻ nỗi buồn với gia đình liệt sĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mong con trai của liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo sau khi ra trường sẽ tiếp tục bước theo con đường mà cha mình đã cống hiến, đồng thời khẳng định thành phố luôn ở bên gia đình, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình liệt sĩ.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đến chia buồn,

động viên vợ và con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Chính cùng gia đình

Đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam) hiện đang cư trú tại phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát lớn lao này.

Nhắc lại những ngày qua, hàng triệu trái tim trên cả nước hàng ngày, hàng giờ dõi theo tiến trình tìm kiếm chiếc máy bay tuần thám CASA 212 mất tích và thi thể 9 chiến sĩ trên chiếc máy bay gặp nạn đã hy sinh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội một lần nữa thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Động viên vợ và 2 con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Chính (con gái lớn 11 tuổi, cháu bé mới 5 tuổi), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị chính quyền quận Thanh Xuân phải quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình liệt sĩ trong cuộc sống.

Trước đó, vào trưa 16-6, chiếc máy bay tuần thám CASA 212 đã gặp nạn khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải - người mất tích trong tai nạn máy bay Su 30-MK2 sáng 14-6. Trên máy bay có 9 người. Máy bay mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Cả 9 chiến sĩ trên máy bay đều hy sinh.

Dự kiến vào sáng mai, 30-6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho 9 liệt sĩ đã hy sinh trên chiếc máy bay CASA 212, sau đó linh cữu các đồng chí được đưa đi hỏa táng rồi an táng theo nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo cho biết sẽ đưa liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang quận 9- TP HCM, còn gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Chính cho biết sẽ đưa liệt sĩ về án táng tại Nghĩa trang xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Danh sách 9 chiến sĩ trên máy bay CASA 212 hy sinh gồm:

1. Lê Kiêm Toàn - đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - trung úy nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)