Càng leo thang, càng rõ mặt

ANTĐ - Bất chấp làn sóng phản đối, chỉ trích và lên án gay gắt của dư luận thế giới, Trung Quốc ngày càng lún sâu vào những hành động ngông cuồng, hung hãn. Lên án hành vi đâm chìm tàu cá Việt Nam là “không thể chấp nhận được”, Chủ tịc Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa lên tiếng và kêu gọi Trung Quốc xuống thang căng thẳng, chấm dứt các hành động đơn phương và gây hấn. Nhật Bản lên án đây là hành động “cực kỳ nguy hiểm”. Tổng thống Philippines từng cảnh báo Trung Quốc đang “chơi trò nguy hiểm, với chính sách miệng hô chiến tranh và ngoại giao pháo hạm”. Rõ ràng là thế giới không khoanh tay ngồi nhìn để Trung Quốc muốn làm gì thì làm.

Trên tờ Wall Street Journal, Thủ tướng Nhật Bản phát biểu cứng rắn, coi việc Bắc Kinh đơn phương kéo giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam là nguyên nhân gây căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Shinzo Abe nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho mưu toan thay đổi hiện trạng”. Ông bày tỏ hy vọng rằng sẽ đẩy nhanh tiến trình hỗ trợ hàng hải cho Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, Tokyo sẽ làm rõ quan điểm của mình tại Diễn đàn An ninh châu Á Shangri-La ở Singapore ngày 30-5. 

Trong buổi tiếp kiến Chủ tịch nước, Thượng nghị sĩ Mỹ Benjamin Cardin thông báo, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa ra nghị quyết phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc làm này không chỉ xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mà còn ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Thay mặt Quốc hội và Chính phủ Mỹ, ông Thượng nghị sĩ Mỹ sẽ lên tiếng tại Diễn đàn An ninh Shangri-La, để bày tỏ quan ngại về những động thái khiêu khích của Trung Quốc, đặc biệt là việc đâm chìm tàu cá và gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam vừa qua. 

Tại hội thảo về Luật Biển quốc tế mới diễn ra, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italia và nhiều đại biểu cũng chỉ trích Trung Quốc thăm dò trên vùng thềm lục địa Việt Nam sử dụng các tảu hải giám, hải cảnh, máy bay chiến đấu ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam, với mức độ gây hấn và nguy hiểm ngày càng tăng.

Những hành động  hiếu chiến đầy toan tính đã, đang và sẽ còn diễn ra xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc thực hiện đã được “truyền hình trực tiếp” trên thế giới. Bên kia bờ Thái Bình Dương, Mỹ đã nắm được thông tin vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và việc Bắc Kinh điều tàu tên lửa, tàu phá mìn đến vùng biển Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, chỉ có phía Trung Quốc thực hiện các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Bản chất hung hăng, ngạo mạn coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc ngày càng phơi bày trên Biển Đông. Càng liều lĩnh leo thang, càng rõ mặt thật.