Cản việc tâm sự, nam thanh niên bị hất văng lên nắp capô

ANTĐ - Sau khi xin cho đi không được, Bình lái xe đâm thẳng vào nam thanh niên, hất lên nắp capô rồi đánh lái sang trái sang phải khiến người "cản tâm sự" ngã xuống đường, tử vong tại chỗ...

Sáng nay 5-12, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bình (SN 1987, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị cáo buộc phạm tội "Giết người" và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1985, trú tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội "Không tố giác tội phạm".

Bình và Hương tại phiên tòa sáng 5-12-2013

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, 23h ngày 5-2-2013, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thị Thu Hương đang ngồi tâm sự trong xe ôtô ở đường nội bộ của KCN vừa và nhỏ Từ Liêm (thuộc địa bàn xóm 5, Hòe Thị, xã Xuân Phương) thì bị Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, trú tại thôn Ngọa Long, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) đi xe máy đến, đập cửa, cắt chuyện tâm sự của hai người.

Việt nói: "Ai cho chúng mày hú hí với nhau ở đây?", rồi bắt Bình và chị Hương ra khỏi xe để "nói chuyện". Sợ bị cướp nên Bình không xuống xe, chỉ hạ kính xin đi nhưng Việt nhất quyết không đồng ý. Mặc dù vậy, Bình vẫn nổ máy lái xe bỏ đi thì bị Việt nhảy ra đứng chặn đầu xe.

Bất ngờ Bình tăng tốc độ đâm thẳng vào Việt, hất lên nắp capô. Nhanh tay, Việt bám được vào cần gạt nước nhưng vẫn bị Bình liên tục đánh lái sang trái, phải hất ngã, đập đầu xuống nền đường nhựa, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra cái chết cho anh Việt, Bình đưa Hương về nhà ở xã Di Trạch, rồi quay về nhà trọ ở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 22-2 thì Bình bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Bình bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người". Đối với Nguyễn Thị Thu Hương, ngồi trên xe cùng Bình chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra nhưng không đến cơ quan công an trình báo nên cũng bị truy tố phạm vào tội "Không tố giác tội phạm".

Tại phiên sơ thẩm sáng nay, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 7 năm tù giam, còn Hương cũng bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.