Cân nhắc việc cho người nước ngoài tại Việt Nam được lập hội

ANTĐ - Ngày 24-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật về hội. Trình bày Tờ trình dự án Luật về hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định, quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. 

Qua thảo luận, các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự án Luật, song cũng đề nghị bên cạnh việc tạo mọi điều kiện cho công dân thực hiện quyền lập hội thì cần quản lý thật chặt chẽ. Một số ý kiến đề nghị việc thành lập hội của người nước ngoài tại Việt Nam cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng. Luật này không áp dụng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.