Căn cơ những giải pháp lập lại trật tự đô thị

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát trật tự và Công an các quận, huyện, thị xã đang quyết liệt triển khai những giải pháp mang tính căn cơ để lập lại trật tự đô thị, trong đó chú trọng tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát trật tự xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, xuất phát từ thực trạng vi phạm, trung tuần tháng 8-2017, Phòng Cảnh sát trật tự đã xây dựng Kế hoạch số 529 chuyên xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định trên các tuyến phố chính. Theo đó, Phòng đã bố trí 12 tổ công tác, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động của Công an các quận để xử lý các vi phạm. 

Trung tá Đinh Tuấn Thành - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, triển khai kế hoạch, Ban chỉ huy CAQ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ và Công an các phường tiếp tục duy trì  tổ công tác gồm Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, lực lượng tự quản tuần tra bằng hình thức đi bộ hoặc xe đạp để tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự đô thị. Yêu cầu đặt ra là kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần, các trường hợp chống đối; tháo dỡ các biển quảng cáo, công trình tự phát do người dân tự xây, tịch thu các vật dụng lấn chiếm..

Đồng bộ các biện pháp từ thành phố đến quận, sau 20 ngày triển khai Kế hoạch số 529, Phòng Cảnh sát trật tự đã lập biên bản xử lý 495 trường hợp ô tô vi phạm dừng đỗ không đúng nơi quy định; lập biên bản đối với các địa bàn để xảy ra tình trạng các cửa hàng kinh doanh ăn uống, dịch vụ hoạt động sau 24h, góp phần từng bước tiệm cận mục tiêu đường thông hè thoáng ở nhiều tuyến đường, phố.

Vỉa hè trên đường 32 đoạn qua phường Phúc Diễn thoáng rộng

Một cách làm hay khác cũng được ghi nhận tại phố Kiều Mai và tuyến đường 32, thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đặc thù của tuyến đường này là nhiều đoạn không có vỉa hè, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt cho người dân cũng như với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự đô thị. 

Xuất phát từ chính những khó khăn khách quan ấy, CAP Phúc Diễn đã tham mưu với chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác lùi phần cửa nhà, mái hiên vào phía trong, tạo khoảng trống rộng cho vỉa hè để có nơi dựng phương tiện, lối đi cho người đi bộ.

Nhiều tháng từ khi tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng giữ vỉa hè” định hình, chị Nguyễn Thị Lan Anh (trú ở phố Kiều Mai) tâm sự: “Gia đình tôi có cửa hàng kinh doanh quần áo, có khá đông khách đỗ xe bên ngoài. Trước kia, vỉa hè đoạn qua cửa hàng rất chật hẹp, không có chỗ để phương tiện đúng quy định. Nhưng được sự động viên của cán bộ phường và nhận thức được lợi ích cũng như trách nhiệm của mình, nên gia đình tôi đã chủ động thu hẹp lòng nhà, dành chỗ để phương tiện cho khách rộng rãi thoải mái. Việc kinh doanh vì thế mà cũng tốt lên”…