TP. Hồ Chí Minh

Vỉa hè bị tái chiếm, Phó chủ tịch phường bị ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất hạ chức

ANTD.VN - Ông Đoàn Ngọc Hải nhận thấy trong hơn 7 tháng qua tình trạng trật tự đô thị phường Tân Định, quận 1 chưa cải thiện, bị tái chiếm nên đã đề xuất lên lãnh đạo điều chuyển Phó chủ tịch UBND phường này về làm chuyên viên Phòng quản lý đô thị.

Ngày 6-9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 đã gửi báo cáo lên lãnh đạo quận ủy, UBND quận 1, đề xuất điều chuyển ông Trần Trọng Nghĩa, hiện tại giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, quận 1 về làm chuyên viên tại Phòng quản lý đô thị.

Ông Trần Trọng Nghĩa (trái) trong một lần làm việc với ông Đoàn Ngọc Hải khi đoàn liên ngành xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Tân Định, quận 1

Theo ông Hải, lý do Phó chủ tịch UBND phường Tân Định, quận 1 bị ông đề xuất điều chuyển công tác là vì hơn 7 tháng qua toàn quận 1 nỗ lực thực hiện chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường để trả lại lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, ông Nghĩa, phụ trách mảng đô thị phường Tân Định đã để vỉa hè trên địa bàn bị tái chiếm, không xử lý dứt điểm.

Gần đây, tối 4-9, đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đã “xuống đường” kiểm tra các tuyến đường như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Võ Thị Sáu, Hoàng Sa,… (đều thuộc phường Tân Định) thì thấy vỉa hè bị tái chiếm. Ông Hải cho hay, trước đó những điểm vi phạm này đã bị đoàn liên ngành xử lý dứt điểm và bàn giao lại cho UBND phường theo dõi, không để tái chiếm nhưng đến giờ tình hình vẫn như cũ.

Vì đó, ông Hải kết luận ông Nghĩa chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc đề xuất dựa trên chỉ thị của Thành ủy hồi đầu năm về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.