Cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô quán triệt Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 17/5, Chi bộ BCĐ An ninh Thủ đô đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA ngày 06/4/2023 của Đảng ủy CATP Hà Nội về “Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm trong CATP Hà Nội”. Thể hiện rõ quyết tâm chính trị, Nghị quyết số 18 được quán triệt nghiêm túc tới toàn thể cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô chỉ một ngày sau khi Đảng ủy CATP tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô quán triệt Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP Hà Nội về “Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm trong CATP Hà Nội”.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô quán triệt

Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP Hà Nội về “Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm trong CATP Hà Nội”.

Đây là hoạt động cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA ngay sau khi Đảng ủy CATP quán triệt nghị quyết quan trọng này tới hơn 3.000 cán bộ chủ chốt của Công an Hà Nội vào ngày 16/5. Hội nghị diễn ra nghiêm túc với sự có mặt đầy đủ của cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, chiến sỹ An ninh Thủ đô trong biên chế CAND.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã khái quát những nội dung trọng yếu trong Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA tới toàn thể cán bộ chiến sỹ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh đánh giá của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội: “Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy CATP trong xây dựng đội ngũ CBCS Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nội dung tăng cường quản lý phòng ngừa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo, xác định là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cũng tóm tắt lại những phân tích của Trung tướng Nguyễn Hải Trung về các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phải đạt được và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, rõ ràng trong Nghị quyết số 18. Đây là những định hướng quan trọng, xuyên suốt trong công tác quản lý phòng ngừa CBCS sai phạm của CATP thời gian tới.

Bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18 cũng được quán triệt đầy đủ tới cán bộ, chiến sỹ trong tòa soạn An ninh Thủ đô với những yêu cầu cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của đơn vị.

Nhắc đến câu nói “Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn” của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mà Trung tướng Nguyễn Hải Trung tâm đắc, trích dẫn trong nội dung quán triệt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô triển khai Nghị quyết số 18, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô đặc biệt lưu ý Nghị quyết 18 đã quy định rất cụ thể các hành vi vi phạm kèm với các biện pháp giám sát, kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Ngay từ các ban chuyên môn, chỉ huy các ban trực thuộc trong tòa soạn An ninh Thủ đô phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong mọi mặt công tác.

Phải thường xuyên tự kiểm tra, thanh tra. Mỗi cán bộ chiến sỹ, hợp đồng lao động cũng cần phải tự siết mình vào kỷ luật của ngành, đơn vị và nghề nghiệp; đề cao, tuân thủ đạo đức báo chí.

Mỗi người cần nắm chắc, hiểu rõ Nghị quyết số 18 để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đặt ra. Đây là những nội dung căn cơ để hoàn thiện chính bản thân mỗi cán bộ chiến sỹ cũng như góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, trong sạch”.

Với nhiệm vụ của mình, BCĐ An ninh Thủ đô đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết số 18 với các tuyến bài, ý kiến của chuyên gia; phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng ban công tác trực thuộc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa nghị quyết quan trọng này.