Bế mạc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP hà nội:

“Các đồng chí đổi mới thì chắc chắn có sức lan tỏa mạnh mẽ”

ANTĐ - Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định niềm tin đó, tại lễ bế mạc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội, chiều 20-10. Hội nghị đã nhận được 57 lượt ý kiến đóng góp cho tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP.

“Phải luôn bám sát tinh thần giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, trách nhiệm”

Trước khi đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã phát biểu, nhận xét chung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm của tập thể và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP. Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, các tài liệu, báo cáo chuẩn bị đều hết sức chi tiết, đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong đợt kiểm điểm. Nội dung Hội nghị đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4; với tinh thần đóng góp, trao đổi cụ thể, không có biểu hiện nể nang, xuê xoa. Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tập trung làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân liên quan. Các báo cáo kiểm điểm đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và làm rõ sự thật, qua đó xác định đúng tính chất, mức độ khuyết điểm, thiếu sót; giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đối với các vấn đề cấp bách bức xúc, nổi cộm.

“Hội nghị lần này thể hiện tinh thần đổi mới và chắc chắn có sức lan tỏa mạnh mẽ, tích cực đến từng cấp cơ sở”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận xét, và phân tích nét mới của Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội: “Thay vì tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ CATP, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo triệu tập, mời toàn bộ Ban Chấp hành Đảng ủy CATP tham gia. Việc mở rộng thành phần tham gia sẽ góp phần lan tỏa hiệu quả từ Hội nghị”.

Lắng nghe, ghi chép từng ý kiến suốt 2 ngày Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá: “Các báo cáo đã tập trung, nhìn thẳng vào khuyết điểm; nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh những nhận xét khách quan, báo cáo đã liên hệ được với công việc cụ thể, nhận xét được trách nhiệm cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật trên là rất đáng hoan nghênh”.

57 lượt ý kiến đóng góp cho tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên trong 2 ngày diễn ra hội nghị; những ý kiến được Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận: “Sôi nổi, cởi mở và khá thẳng thắn”. “Tôi cho rằng các đồng chí đã cởi mở được với nhau những điều lâu nay chưa kịp nói hoặc nói chưa hết. Các ý kiến đã mổ xẻ được nguyên nhân tồn tại khuyết điểm cũng như phương hướng khắc phục, sửa chữa. Việc tiếp thu phê bình rất hòa nhã, đúng mực”, đồng chí Phạm Quang Nghị chia sẻ.

Một trong những điểm tích cực thể hiện trong các báo cáo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATP được đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, các báo cáo đã thể hiện được tư duy đổi mới, bản lĩnh của Công an Hà Nội; trình độ, năng lực, kinh nghiệm của Đảng ủy Ban Giám đốc và từng cá nhân. Đây là xuất phát điểm để đồng chí Bí thư Thành ủy xác định 5 nhiệm vụ quan trọng với Ban Thường vụ Đảng ủy CATP trong thời gian tới. Thứ nhất, giữ vững ổn định ANCT- TTXH địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống. “Kinh nghiệm đã có nhưng không được phép chủ quan, không được ỷ vào kinh nghiệm. Phải luôn bám sát tinh thần giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, trách nhiệm”, đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý.

Nhiệm vụ thứ hai được đồng chí Bí thư xác định, là ngay sau hội nghị phải tiến hành rà soát lại sự phân công trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, để phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, và có sự trao đổi hợp tác hơn nữa. Nhiệm vụ- yêu cầu thứ ba được đặt ra, là giữ vững, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong công việc, từ cấp cơ sở đến CATP trong quá trình thực hiện công việc. Thứ tư là tinh thần hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. “Công tác kiểm điểm có ý nghĩa quan trọng với ngành công an nói riêng, để nhằm khắc phục thiếu sót trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đây là vấn đề đang được lãnh đạo thành phố chỉ đạo làm rất quyết liệt, để nâng cao niềm tin của cấp dưới với cấp trên. Bên cạnh đó, CATP phải tham gia tích cực hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gợi mở nội dung trọng tâm thứ năm, và khẳng định, với tinh thần của Hội nghị kiểm điểm,  tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội, nhất định sẽ có những chuyển biến tích cực.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng bày tỏ sự cảm ơn đối với tình cảm cũng như những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Thành ủy và các thành viên Tổ công tác của Thành ủy. Đại tá Nguyễn Đức Chung hứa với đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến quý báu trên để bổ sung vào bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng thời sẽ xây dựng và sớm triển khai biện pháp, kế hoạch cụ thể khắc phục thiếu sót, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức cán bộ…