Các công ty dược Mỹ mất 24,6 tỷ USD chỉ trong 20 phút

ANTD.VN - Các công ty dược phẩm Mỹ đã mất khoảng 24,6 tỷ USD sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cập đến giá thuốc và vấn đề thuế với các công ty dược. 

Cuộc họp báo đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi đắc cử

Theo đó, 9 công ty dược lớn nhất tính theo giá trị vốn hóa trên thị trường được niêm yết trên S&P 500 đã sụt giảm số tiền “khủng” trên chỉ trong 20 phút họp báo của ông Donald Trump hôm 11-1.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi đắc cử, ông Donald Trump nói: “Họ là những kẻ giết người. Ngành dược có rất nhiều nhà vận động hành lang và cũng có nhiều quyền lực. Sắp tới chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ USD”.

Các công ty này bao gồm Johnson and Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Celgene và Eli Lilly. Trong đó, cổ phiếu của Celgene sụt giảm 3,5%; Johnson and Johnson giảm 1,61%; Bristol-Myers giảm 5,5%; Pfizer giảm 2.75%...