Buôn động vật hoang dã, “bỏ của chạy lấy người”

ANTĐ - Trông thấy lực lượng hải quan, biết không thể thoát, các đối tượng buôn lậu đã bỏ lại một bao tải, bên trong chứa gần 50kg tê tê, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, Đội chống buôn lậu Chi cục Hải quan - Khu kinh tế khẩu Cầu Treo phát hiện một số đối tượng vận chuyển hàng vượt biên trái phép.

Thoáng thấy bóng dáng lực lượng chức năng, biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người”, để lại một bao tải lớn.

11 con tê tê được lực lượng hải quan giải cứu

Nhanh chóng kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện bên trong bao tải chứa 11 con tê tê (trút, con xuyên sơn giáp) còn sống, tổng trọng lượng khoảng 46 kg.

Chi cục hải quan đã lập hồ sơ và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Hiện nay, trên thị trường, loài tê tê được giới buôn bán động vật hoang dã săn lùng ráo riết bởi theo kinh nghiệm nhiều người thì loài này có nhiều tác dụng lớn trong chữa bệnh, nhất là bệnh yếu sinh lí. Mỗi kg tê tê ước tính khoảng 6 triệu đồng.