“Buộc bụng” quá chặt

ANTĐ - Chính sách kinh tế khắc khổ “thắt lưng buộc bụng” nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công đã để lại mặt trái ngày càng tai hại cho hàng triệu người dân Italia, đặc biệt là giới trẻ.

“Buộc bụng” quá chặt ảnh 1
Cuộc biểu tình tại Thủ đô Rome phản đối chính sách kinh tế khắc khổ của Chính phủ


Hàng trăm nghìn người dân Italia ngày 18-5 đã xuống đường ở Thủ đô Rome biểu tình phản đối chính sách kinh tế khắc khổ cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục tại nước này. Nhiều người mang các biểu ngữ như: “Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa”, “Chúng tôi cần tiền để sống”... nhằm thúc giục chính phủ bãi bỏ các chính sách “thắt lưng buộc bụng” và thực hiện nhiều biện pháp hơn nhằm tạo thêm việc làm. 

Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên phản đối chính phủ liên minh tả - hữu diễn ra ở Thủ đô Rome kể từ khi chính phủ do Thủ tướng Enrico Letta đứng đầu nhậm chức ngày 28-4 vừa qua. Thủ tướng Letta khi nhậm chức từng tuyên bố mong muốn nhanh chóng hành động để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở mức cao kỷ lục 11,6% cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

3 tuần tất nhiên là khoảng thời gian quá ngắn để chính phủ của Thủ tướng Letta - vị đứng đầu chính phủ trẻ nhất trong Liên minh châu Âu (EU) hiện nay mới 46 tuổi, thực hiện các cam kết của mình. Thế nhưng, hậu quả của chính sách kinh tế khắc khổ “thắt lưng buộc bụng” là quá nặng nề, từng ngày từng giờ tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống nên người dân Italia đã xuống đường biểu tình ở Rome để thúc giục chính phủ phải khẩn trương hành động.

Từ cuối năm 2011, để khỏi bị rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công khi mà nợ công đã lên tới con số báo động hơn 130% GDP với hơn 2.000 tỷ euro, chính phủ do Thủ tướng Mario Monti đứng đầu lúc đó đã áp dụng chính sách kinh tế khắc khổ. Theo đó, cắt giảm 10% đội ngũ công nhân viên chức khu vực nhà nước, cắt giảm ngân sách dành cho y tế và hành chính công, đồng thời tăng thuế VAT lên tới 21%...

Chính sách kinh tế khắc khổ tới mức Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) vốn luôn thúc giục các thành viên cắt giảm chi tiêu công để thoát nợ công cũng phải lên tiếng khuyến cáo rằng không nên “thắt lưng buộc bụng” quá chặt. Cho dù Italia không phải rơi vào khủng hoảng nợ công trầm trọng như Hy Lạp, Tây Ban Nha… song chính sách kinh tế khắc khổ cũng khiến người dân nước này “lãnh đủ”.

Hậu quả là Italia đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhất trong vòng hơn 40 năm qua với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao kỷ lục 11,6%. Điều khiến chính phủ của Thủ tướng Letta đặc biệt lo ngại là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã lên tới mức kỷ lục 38,4%. 

Với quan điểm “không có việc làm thanh niên sẽ chẳng có điều gì để hy vọng”, Thủ tướng Letta cùng người đồng cấp Tây Ban Nha là Thủ tướng Mariano Rajoy đã nhất trí thành lập ủy ban chung để soạn thảo một chiến lược về tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. Hai vị Thủ tướng còn dự định cùng nhau đưa ra chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thanh niên tại hai nước này cũng như toàn châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào 2 ngày 27 và  28-6 tới.