Bùng phát bạo lực tại Lebanon

ANTĐ - Ngày 22-10, quân đội Lebanon đã phát động một chiến dịch an ninh lớn để đẩy lùi các tay súng khỏi các đường phố ở Thủ đô Beirut sau khi bạo lực bùng phát từ vụ ám sát quan chức tình báo hàng đầu nước này.
Những người chống đối nước láng giềng Syria đã đổ lỗi cho chính quyền Damascus đứng đằng sau vụ giết hại Giám đốc tình báo Lực lượng An ninh, Tướng Wissam al-Hassan trong một vụ đánh bom xe ở Beirut hôm 19-10. Người biểu tình đã cố xông vào tòa nhà chính phủ sau đám tang của Tướng al-Hassan hôm chủ nhật để trút cơn giận dữ của họ vào những nhà lãnh đạo mà họ cho là liên quan đến chế độ Syria nhưng đã bị quân đội dùng đạn hơi cay và nổ súng cảnh cáo. Rạng sáng qua, các tay súng Sunni và Shiite giao tranh khá quyết liệt tại Beirut khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Cũng giống như ở Syria, Lebanon vốn căng thẳng và chia rẽ sắc tộc giữa người Sunni và người Shiite nên vụ ám sát này (tướng Al-Hassan là người Sunni) có thể kéo Lebanon trở lại các loại xung đột giáo phái nhiều thập kỷ qua. Cùng với đó, ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng nội chiến ở Syria lan sang các nước láng giềng. Hầu hết người Sunni ở Lebanon ủng hộ lực lượng nổi dậy chống đối chính phủ ở Syria trong khi người Shiite Lebanon có xu hướng nghiêng về chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.