[ẢNH] 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021

[ẢNH] 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài năm 2021

ANTD.VN - Báo cáo "Cost of Living Survey" năm 2021 do Mercer vừa công bố cho biết, thủ đô của Turkmenistan, từ vị trí thứ 2 năm ngoái nay đã vươn lên đứng đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với lao động nước ngoài. Báo cáo thường niên của Mercer xếp hạng 209 thành phố dựa trên giá so sánh của các chi phí sinh hoạt bao gồm: Nhà ở, giao thông, thực phẩm và giải trí, lấy thành phố New York, Mỹ, làm cơ sở so sánh, theo CNN.
Nổ bom kép ở Lebanon, ít nhất 23 người chết

Nổ bom kép ở Lebanon, ít nhất 23 người chết

ANTĐ - Ít nhất 23 người chết, 146 người khác bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại sau 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm qua 19-11 trước trụ sở Đại sứ quán Iran ở trung tâm Thủ đô Beirut, Lebanon. Tùy viên văn hóa Iran Sheikh Ibrahim Al-Ansari cũng nằm trong số những người thiệt mạng.
Ở nơi con tin là “thượng khách”

Ở nơi con tin là “thượng khách”

ANTĐ - Những người thân của Ibrahim đều giàu có và quyền lực. Gia đình Ibrahim là một trong những gia tộc người Shiite lớn nhất nước và “nghề” của họ là bắt cóc đòi tiền chuộc. Hai năm trở lại đây, kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra ở nước láng giềng Syria, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trở nên phổ biến ở Lebanon. 

Điều tra vụ đánh bom tại Libăng

Điều tra vụ đánh bom tại Libăng

ANTĐ - Chính phủ Libăng vừa ra lệnh thắt chặt an ninh tại thủ đô Beirut sau khi xảy ra vụ đánh bom xe vào thứ 6 vừa qua khiến một lãnh đạo an ninh cấp cao thiệt mạng. 
Bùng phát bạo lực tại Lebanon

Bùng phát bạo lực tại Lebanon

ANTĐ - Ngày 22-10, quân đội Lebanon đã phát động một chiến dịch an ninh lớn để đẩy lùi các tay súng khỏi các đường phố ở Thủ đô Beirut sau khi bạo lực bùng phát từ vụ ám sát quan chức tình báo hàng đầu nước này.