Bóng bàn Việt Nam: “Gà nhà đá nhau” trước SEA Games 28

ANTĐ - Khâu tuyển chọn VĐV thiếu thuyết phục khiến một VĐV yêu cầu phải đấu nội bộ để chọn lại danh sách tuyển thủ dự SEA Games 28 và... được đồng ý. Hệ lụy là ĐTQG lãng phí thời gian không đáng và chắc chắn điều này ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu tại SEA Games 28 tới.

Sự việc bắt nguồn vào cuối tháng 4, khi tay vợt Đào Duy Hoàng của Petrosetco TP.HCM phản đối danh sách sơ bộ 5 tay vợt nam dự SEA Games mà bộ môn đề xuất lên Tổng cục TDTT, vì cho rằng mình xứng đáng nhưng không được điền tên.

Kế đó, Tổng cục TDTT yêu cầu bộ môn phải tổ chức thi đấu nội bộ cho cả ĐTQG nam (gồm 11 VĐV) và ĐTQG nữ (6 VĐV) để chọn mỗi đội 5 suất đi SEA Games. Cuộc sát hạch "gà nhà" diễn ra lượt đi, lượt về từ 5 đến 9-5.

Kết quả, tay vợt lên tiếng đòi tổ chức đấu nội bộ là Đào Duy Hoàng chỉ xếp thứ 6 sau 2 lượt đấu, bị loại. Cùng với đó, Đoàn Bá Tuấn Anh - người có tên ở danh sách sơ bộ cũng bị loại do chỉ sa sút phong độ và chỉ xếp hạng 7. Thế chỗ tay vợt của Hải Dương là Dương Văn Nam (Quân đội, xếp hạng 4).

Bóng bàn Việt Nam: “Gà nhà đá nhau” trước SEA Games 28 ảnh 1

Đào Duy Hoàng - tay vợt thách đấu suất dự SEA Games 28, bị loại

Đáng chú ý, do kiến nghị của tay vợt nam Đào Duy Hoàng nên tuyển nữ cũng phải tuyển chọn nội bộ. Kết quả, tay vợt chủ lực có tên ở danh sách sơ bộ Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) bất ngờ thi đấu xuống sức và bị loại (xếp 6/6). Kết quả này khiến ban huấn luyện tuyển bóng bàn đau đầu bởi nếu mất Việt Linh, Việt Nam sẽ không được xếp hạt giống ở nội dung đôi nữ tại SEA Games 28 do tại SEA Games 27, cặp Mỹ Trang – Việt Linh đã đoạt HCĐ nội dung này. Cùng với đó là bất lợi khi xếp đội hình đánh đồng đội.

Liên quan đến việc tổ chức đấu nội bộ để tuyển chọn VĐV đi SEA Games vừa kết thúc chiều 9-5, nhiều cựu tuyển thủ quốc gia bày tỏ bức xúc. Cựu số 1 Việt Nam Đoàn Kiến Quốc nói: "Việc các tay vợt thi đấu nội bộ chỉ làm ức chế tâm lý và thêm mâu thuẫn khi họ phải "đánh nhau sứt đầu mẻ trán" và cứ làm việc kiểu này thì bóng bàn Việt Nam mãi không khá lên được".

Giới chuyên môn cho rằng không nên tổ chức đấu nội bộ khi thời điểm SEA Games đã cận kề, bởi giờ lẽ ra phải là thời điểm các tay vợt rèn kỹ chiến thuật, phối hợp lẫn nhau - yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến thành công các nội dung đánh đôi. Người ta cũng cho rằng, bộ môn và cao hơn là Tổng cục TDTT có quyền quyết định danh sách đội tuyển nhưng lại dễ bị "lung lay" sau kiến nghị của một VĐV - người sau đó bị loại ở cuộc sát hạch, khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển và nhất là tâm lý VĐV bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Khổ nỗi, tiêu chí tuyển chọn danh sách VĐV dự SEA Games của bộ môn bóng bàn trước đó không rõ ràng, thiếu thuyết phục nên mới dẫn đến bức xúc của VĐV Đào Duy Hoàng. Và đáng nói hơn, trước thềm SEA Games 2013, bộ môn bóng bàn cũng từng có lùm xùm tương tự và phải tổ chức đấu nội bộ để chọn lại quân. Bởi đã có tiền lệ xấu đó mà giờ mới "há miệng, mắc quai"...

Khó hy vọng vào một thành tích tốt của 2 ĐTQG bóng bàn ở SEA Games 28 tới khi VĐV không có được sự chuẩn bị tốt nhất.