Tăng tốc cho SEA Games 28

ANTĐ - Cùng với 18 nhóm VĐV đội tuyển đang tập huấn nước ngoài, không khí tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà  Nội cũng đang “nóng” lên từng ngày khi SEA Games 28 cận kề.

Hầu hết các đội tuyển đều hội quân từ mùng 4 Tết, cá biệt có nhiều VĐV tập huấn nước ngoài không nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua và cũng không nghỉ lễ 30-4, 1-5 tới để dồn sức tập trung cho giải đấu quan trọng nhất năm 2015 - SEA Games 28 diễn ra vào đầu tháng 6 tới tại Singapore.

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội - nơi góp 60% số huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại các đại hội, lệnh cấm trại đã được áp dụng. Chế độ tiền ăn cho VĐV cũng được tăng lên 300.000 đồng/người/ngày, phục vụ tốt nhất cho tập luyện, tích lũy thể lực. Riêng 48 VĐV trọng điểm trong chiến dịch SEA Games-ASIAD-Olympic sẽ nhận 400.000 đồng/người/ngày.

Tăng tốc cho SEA Games 28 ảnh 1

Điền kinh cùng nhiều đội tuyển khác đang tích cực tập luyện tại Hà Nội, chuẩn bị “săn Vàng” tại SEA Games 28. Ảnh: Bảo Lâm

Từ 5h30 sáng, các tuyển thủ điền kinh đã hăng say với các bài tập. Khẩu hiệu “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” được đặt bên cạnh đường chạy giúp các VĐV điền kinh có thêm quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Vừa dẫn dắt học trò thi đấu rất thành công tại giải chạy Việt dã - marathon Báo Tiền phong, đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai cho biết: “Tôi đang cùng đồng đội tích cực tập luyện để đạt điểm rơi phong độ ở giải đấu tới. Mục tiêu của tôi là bảo vệ thành công 2 HCV cự ly 5.000m và 10.000m nam”. Là môn được quan tâm bậc nhất ở các kỳ đại hội, những năm qua tuyển điền kinh đều đặn góp khoảng 15% số huy chương cho đoàn Việt Nam và SEA Games 28 tới nhận chỉ tiêu đoạt trên 10 HCV. Tại phòng tập judo, các tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Quốc Thám cũng đang miệt mài tập luyện. Với khẩu hiệu “Ý chí, kỷ luật, khổ luyện, sáng tạo”, tuyển judo Việt Nam phấn đấu đoạt từ 2 HCV trở lên ở đại hội tới.

Một “mỏ vàng” khác của thể thao Việt Nam là bắn súng. Điểm thiệt thòi của xạ thủ Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực là thi đấu bằng bia điện tử nhưng xạ thủ Việt Nam phải tập bắn trên bia giấy, độ chính xác không cao. Tuy vậy, Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Nhung cho biết, toàn đội sẽ nỗ lực vượt khó để góp trên 4 HCV cho đoàn. Theo kế hoạch, sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, các VĐV bắn súng trọng điểm sẽ dự Cúp thế giới tại Mỹ từ ngày 10 đến 19-5, trước khi sang Singapore dự SEA Games 28. Cùng với bắn súng, 17 nhóm VĐV, đội tuyển khác cũng đang tập huấn tại các nền thể thao phát triển của thế giới như tuyển bơi tập huấn tại Mỹ và Nhật, rowing tập huấn tại Singapore, thể dục dụng cụ tập huấn tại Canada, wushu và bóng bàn tập huấn tại Trung Quốc, điền kinh tập huấn tại Mỹ... 

SEA Games 28 diễn ra từ ngày 5 đến 16-6 tại Singapore. Đoàn Việt Nam dự kiến tham dự với 420 VĐV, thi đấu 27 môn, phấn đấu giành từ 56-74 HCV, đứng tốp 4 toàn đoàn.