Nội bộ bóng bàn Việt Nam lại lục đục chuyện nhân sự dự giải ĐNÁ

ANTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, giải sẽ diễn ra nhưng đến nay danh sách chính thức tuyển bóng bàn vẫn chưa được chốt. Tổng cục TDTT buộc phải vào cuộc để dàn xếp. 

Đến hẹn lại lên

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần danh sách tập trung đội tuyển bóng bàn là lại xuất hiện những kiện cáo, tranh cãi. Năm nay, khi danh sách tập trung còn chưa được ký, phía Công ty Cổ phần Thể thao - Văn hóa Dầu khí đã có hẳn công văn kiện lên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT về sự bất hợp lý trong việc lựa chọn nhân sự.

Danh sách dự giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á diễn ra vào đầu tháng 10 tới do bộ môn bóng bàn đề xuất có 5 VĐV: Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng (HN T&T), Đinh Quang Linh, Lê Tiến Đạt (Quân đội), Đào Huy Hoàng (Tập đoàn dầu khí Việt Nam). Ngay sau khi công bố, danh sách này đã gặp phải sự phản ứng gay gắt từ phía Tập đoàn dầu khí.

Phó giám đốc Công ty cổ phần Thể thao - Văn hóa Dầu khí Trương Thới Nhiệm cho biết: “VĐV trẻ Tô Đức Hoàng của Tập đoàn Dầu khí đã đạt hạng Ba giải các đội mạnh toàn quốc và vào đến tứ kết giải VĐQG 2012. Trong khi đó, VĐV Lê Tiến Đạt của Quân đội chỉ vào vòng 32 giải VĐQG và không tham dự giải Các đội mạnh toàn quốc. Về thành tích, Tô Đức Hoàng xứng đáng hơn Lê Tiến Đạt".

Theo CLB bóng bàn Dầu khí, VĐV Tô Đức Hoàng (phải) xứng đáng hơn Lê Tiến Đạt 

Đòi chấn chỉnh BHL ĐTQG

Không đồng tình với cách tuyển chọn thiếu minh bạch, thiên vị của Bộ môn bóng bàn, phía CLB bóng bàn Tập đoàn Dầu khí đã có công văn số 340/PSCC-CLBBB gửi Tổng cục TDTT với nội dung: “Việc tuyển chọn trên đây của BHL ĐTQG và bộ môn bóng bàn đã thể hiện tính cục bộ địa phương và mang tính cá nhân trong công việc, không vì sự phát triển của bóng bàn Việt Nam. Phía CLB bóng bàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rất mong lãnh đạo Tổng cục TDTT xem xét lại danh sách và tiêu chí tuyển chọn VĐV tham dự giải Đông Nam Á sắp tới”.

Đáng nói hơn, trong công văn gửi đi, phía Tập đoàn Dầu khí còn đề nghị Tổng cục TDTT phải “có giải pháp chấn chỉnh công tác nhân sự trong BHL ĐTQG nhằm tránh các sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong quá trình thi đấu tại các giải quốc tế, gây bức xúc trong dư luận những năm qua”.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng hơn khi phía bộ môn bóng bàn vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng các VĐV được gọi tập trung là những người tốt nhất, xứng đáng nhất.

Trước tình hình trên, ngày mai 20-9, đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng sẽ làm việc với đại diện CLB Tập đoàn Dầu khí để giải quyết vụ việc.

Nhiều khả năng quyết định cuối cùng về danh sách tập trung đội tuyển bóng bàn nam quốc gia sẽ có ngay sau cuộc họp ngày mai bởi giải vô địch Đông Nam Á chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra.