Bộ Xây dựng mới “hướng dẫn” chứ chưa “cho phép”

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa chính thức cho biết quan điểm về “Dự án Trung tâm tài chính thương mại điện lực” (TTTCTMĐL). Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, Báo An ninh Thủ đô mới đây có nêu các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng TTTCTMĐL tại 69 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Hồi âm bài báo “Dự án Trung tâm tài chính thương mại điện lực: Xâm hại nghiêm trọng Hồ Gươm”

Bộ Xây dựng mới “hướng dẫn” chứ chưa “cho phép”

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa chính thức cho biết quan điểm về “Dự án Trung tâm tài chính thương mại điện lực” (TTTCTMĐL). Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, Báo An ninh Thủ đô mới đây có nêu các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng TTTCTMĐL tại 69 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Trong đó, có nêu vai trò của Bộ Xây dựng trong việc xem xét các nội dung về quy hoạch kiến trúc của dự án này. Về việc này, Bộ Xây dựng xin trình bày nội dung cụ thể như sau: Theo đề nghị của Sở QH-KT Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 11-7-2007, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến quy hoạch kiến trúc của công trình nêu trên.

Các thành viên dự họp đánh giá đây là một dự án quan trọng nằm tại khu vực Hồ Gươm truyền thống của Thủ đô Hà Nội với các yêu cầu cần được xem xét thật kỹ về tổ chức không gian, kiến trúc công trình và hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

Mô hình dự án Trung tâm tài chính thương mại Điện lực
Mô hình dự án Trung tâm tài chính thương mại Điện lực

Tại trường hợp cụ thể là dự án TTTCTMĐL của EVN tại lô đất L15, việc điều chỉnh cục bộ lại các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch cho khu đất này là cần thiết trong lúc chưa có Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của khu vực Hồ Gươm và khu vực phụ cận.

Về Thông báo số 200/TB-BXD, Bộ Xây dựng khẳng định, văn bản này chỉ mang tính chất hướng dẫn, các chỉ tiêu quy hoạch được đưa ra một cách linh hoạt không cứng nhắc sẽ là ngưỡng kiểm soát không gian để đảm bảo sự hài hòa với các không gian lân cận và làm tiền đề để tiến hành thi tuyển. Chủ đầu tư không thể coi đây là một cơ sở pháp lý để tiến hành xây dựng công trình.

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng cho biết, thẩm quyền quyết định thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp tiến hành điều chỉnh quy hoạch cục bộ của khu vực này, không thể trình Thủ tướng Chính phủ một phương án mà chưa có các cơ sở nghiên cứu đầy đủ. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các bước nghiên cứu trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, do quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hồ Gươm và phụ cận được phê duyệt cách đây đã 10 năm, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng này để phù hợp với tình hình phát triển mới, trong đó, sẽ tổ chức thi tuyển thiết kế đô thị khu vực xung quanh Hồ Gươm.

Ngọc Khánh