Bộ trưởng Y tế: "Chúng ta tiếp cận vaccine sớm, song mua muộn hơn các nước"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Khi mua vaccine, chúng ta phải chấp nhận tất cả các điều kiện của bên bán mà không có điều kiện về mặt thương thảo, đồng thời chấp nhận các rủi ro", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Sáng 10-11, trả lời chất vấn của một số đại biểu xung quanh chiến lược vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam tiếp cận vaccine sớm, song mua muộn hơn các nước, nguyên nhân do cả khách quan và chủ quan.

Từ tháng 9-2020, chúng ta đã làm việc với Covax, có thoả thuận đầu tiên với Astrazeneca để cung ứng 30 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu diễn ra gần một năm qua tới nay. Một số quốc gia đặt hàng mua số lượng lớn, gấp 4-5 lần so với nhu cầu.

Ngoài ra, tâm lý sử dụng vaccine mỗi lúc một khác, có thời điểm xuất hiện tình trạng tẩy chay, từ chối tiêm vaccine xảy ra trên nhiều quốc gia chứ không riêng Việt Nam.

Trong quá trình mua vacccine từ nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, bởi khi đăng ký mua vaccine phải vượt qua nhiều rào cản về mặt pháp luật.

"Chúng ta phải chấp nhận tất cả các điều kiện của bên bán mà không có điều kiện về mặt thương thảo", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói, đồng thời cho biết thời gian qua Bộ Y tế đã tổ chức 200 cuộc thảo luận thương thuyết với các hãng nhưng gần như không thay đổi được các điều kiện mà phía bạn đã đưa ra, vì áp dụng chung trên quy mô toàn cầu.

Ngoài ra, khi đặt mua vaccine, chúng ta phải chấp nhận rủi ro về vận chuyển, về giá, không được trả lại vaccine ngay cả khi chất lượng vaccine không đảm bảo, trừ khi quốc tế công nhận vaccine đó không đảm bảo chúng ta mới trả lại.

Tuy nhiên trước sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, từ tháng 4-2021, Việt Nam đẩy nhanh việc mua vaccine và hiện là một trong những quốc gia bao phủ nhanh về vaccine cho người dân.

Thừa nhận có trách nhiệm trong vấn đề vaccine thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ đảm bảo vaccine năm 2021 và kế hoạch vaccine 2022.

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) đặt câu hỏi về thời gian cụ thể vaccine Covid-19 của Việt Nam sẽ được phê duyệt và đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết hiện trong nước có 2 đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine Covid-19 đang trong giai đoạn 3 thử nghiêm lâm sàng.

Về vấn đề cấp phép, Bộ Y tế chỉ cắt ngắn những thủ tục về mặt hành chính còn về chuyên môn và an toàn phải đảm bảo tối đa trên cơ sở xem xét của Hội đồng Y đức và Hội đồng Cấp phép. Hai hội đồng này thời gian qua liên tục làm việc, hướng dẫn bổ sung dữ liệu với các nhà sản xuất để có thể cấp phép.

“Chúng tôi cũng kỳ vọng sớm có vaccine của Việt Nam để sớm chủ động được nguồn vaccine”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.