ĐBQH tranh luận: Đi chung thang máy với F0, có phải cách ly tập trung?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại phiên chất vấn sáng 10-11, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) hai lần đặt vấn đề về quy định cách ly với F1 tại các khu chung cư hiện nay, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra quan điểm.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhiều cử tri gọi điện thắc mắc về việc địa phương bắt buộc đưa F1 đi cách ly tập trung mà không xem xét trường hợp cụ thể.

"Ở các chung cư, chỉ cần đi chung thang máy với F0 thời gian ngắn, dù đeo khẩu trang, thực hiện 5K và đủ điều kiện tự cách ly tại nhà song vẫn bị đưa đi cách ly tập trung. Xin Bộ trưởng cho ý kiến về trường hợp trên", đại biểu nêu câu hỏi.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vừa qua, Bộ Y tế đã có quy định người cách ly từ địa phương có dịch về. Người đã tiêm 2 mũi vaccine hay đã khỏi bệnh Covid-19 chỉ cần theo dõi y tế tại nhà 7 ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất, còn chưa tiêm mũi nào thì cách ly tại nhà 14 ngày.

Đối với khu dân cư có mật độ cao, chung cư mà chưa có tiêm phòng vaccine thì cần cách ly linh hoạt để đảm bảo an toàn. Đối với trường hợp này, Bộ Y tế cũng đề nghị hoặc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chưa hài lòng với trả lời trên, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường giơ biển tranh luận. Ông nhắc lại câu hỏi và nhấn mạnh quan điểm cụ thể của Bộ trưởng đối với trường hợp như đại biểu nêu.

“Chúng tôi đã trao đổi với địa phương, trong trường hợp như đại biểu nêu thì không phải cách ly tập trung 14 ngày mà chỉ cần cách ly tại nhà 7 ngày. Vấn đề này Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn. Đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trên cả nước”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn.

Về vấn đề trên, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) cho biết, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh, năng lực y tế, năng lực triển khai các khu cách ly tập trung, xem xét cách ly tại nhà, từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các biện pháp phù hợp về công tác phòng chống dịch bệnh với mục đích đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân và phòng chống lây lan dịch trong cộng đồng.

Bà Hà khẳng định, Hà Nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cách ly, điều tra truy vết, quản lý người từ vùng dịch về và quản lý, cách ly F1.

Gần đây, Hà Nội luôn phát sinh các ca F0 không rõ nguồn lây, đặc biệt hôm qua (9-11) ghi nhận trên 200 ca, trong đó 105 ca cộng đồng. Dự báo tình hình dịch của Hà Nội sẽ rất phức tạp và khó lường.

“Trên cơ sở thực tiễn, Hà Nội sẽ tiếp tục có điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, biện pháp cách ly, đảm bảo vừa thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết 128 vừa thích ứng, linh hoạt với điều kiện địa phương”, bà Hà nhấn mạnh.

Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, Thủ đô Hà Nội có đặc trưng riêng, là trung tâm chính trị của cả nước, nên mọi quyết định và chính sách chống dịch phải được đánh giá rất kỹ lưỡng.

Ông nhắc lại Nghị quyết 128 nêu rõ để đáp ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch, tùy vào tình hình, nguy cơ dịch bệnh, các địa phương có thể đưa ra giải pháp. Bộ trưởng Y tế hy vọng trên cơ sở đánh giá lại nguy cơ, địa phương sẽ có điều chỉnh dần biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp, đồng bộ chung cho tất cả tỉnh, thành phố.

“Chúng tôi lưu ý là ở cùng một cấp độ thì không nên khác nhau quá nhiều”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói và mong Hà Nội sẽ phòng chống dịch tốt.

Bộ Y tế đã và sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine

Bộ Y tế đã và sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) nêu tình trạng nhiều địa phương đã cơ bản tiêm xong mũi 2 vaccine phòng Covid-19, chuẩn bị tiêm mũi 3, có nơi chưa phủ xong mũi 1, đồng thời chất vấn người đầu ngành Y tế về nguyên tắc phân bổ vaccine.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, nguyên tắc phân bổ vaccine dựa trên Nghị quyết 21 của Chính phủ, trong đó có địa bàn và đối tượng ưu tiên.

Theo đó, ưu tiên cho các tỉnh, thành phố có tình hình dịch hết sức phức tạp; các thành phố có nguy cơ cao, tập trung dân cư đông, nhiều khu công nghiệp…Vừa qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với địa phương phân bổ vaccine phù hợp.

Về chiến lược tiêm, chúng ta đưa ra bài bản các cấp độ đối tượng ưu tiên.

Các mốc thời gian cũng rất cụ thể. Trong tháng 10, các địa phương phải tiêm phủ xong đối tượng trên 65 tuổi, tới tháng 11 phủ xong đối tượng trên 50 tuổi, vì đây là những người có nguy cơ rủi ro nhất.

Đối với các địa phương, chúng ta đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi. Hai tuần đầu tháng 11 triển khai ở địa bàn trọng điểm và triển khai trên cả nước ngay trong tháng 11 này, trên nguyên tắc tuổi cao tiêm trước sau đó tới tuổi thấp.