Bộ trưởng Công Thương nói về hàng hóa ùn ứ: Cách làm vẫn luẩn quẩn, tắc đâu phải thông đó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước câu hỏi của một số ĐBQH về vấn đề ùn ứ hàng nông sản ở các cửa khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, phải thay đổi chiến lược sản xuất, còn trước mắt thì "tắc đâu thông đấy"…
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn tại phiên họp

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn tại phiên họp

Tại phiên chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16-3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trả lời các câu hỏi của một số ĐBQH như ĐB Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên), ĐB Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn), ĐB Siu Hương (Gia Lai)… về vấn đề ùn ứ hàng hóa, nhất là nông sản tại các cửa khẩu thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết, nguyên nhân đầu tiên do Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid. Nguyên nhân thứ hai là hàng hóa nông sản của Việt Nam xưa nay bán qua biên giới chủ yếu xuất khẩu qua đường tiểu ngạch, sản phẩm xuất sang bên đó chủ yếu là không theo quy hoạch và cũng không đạt tiêu chuẩn.

Về giải pháp, để đảm bảo việc lưu thông nông sản hàng hóa, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo thống nhất quan điểm trao đổi với đối tác Trung Quốc để xây dựng quy trình thông quan, trước hết là thành lập các vùng xanh an toàn cho hàng hóa; thống nhất quy trình giao nhận hàng hóa ở biên giới cho thuận lợi.

Bộ cũng chỉ đạo tăng cường hoạt động tiêu thụ trong nội địa bằng cả hình thức truyền thống và thương mại điện tử; chỉ đạo các thương vụ ở nước ngoài tăng cường kết nối giao thương để từng bước mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một nước.

Phân tích kỹ hơn về nguyên nhân, thực trạng của vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, tình trạng hàng hóa ùn ứ cho thấy chiến lược sản xuất tiêu thụ nông sản còn luẩn quẩn, bế tắc.

Trong nền kinh tế thị trường, người sản xuất phải trả lời được các câu hỏi: Sản xuất cái gì? Bán đi đâu? Bán cho ai? Theo Bộ trưởng, hiện giờ chúng ta vẫn làm theo thói quen, làm theo tập quán là bán cái mình có chứ không phải bán cái thị trường cần. Bộ Công Thương đã nhiều lần khuyến nghị Bộ NN&PTNT, khuyến nghị các địa phương có phương án vùng trồng, vùng nuôi, sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Tiếp tục trả lời câu hỏi chất vấn của của đại biểu Nguyễn Lâm Thành về chiến lược đặt ra là gì để thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Bộ trưởng Công Thương cho biết: “việc đóng- mở cửa khẩu là việc của ngoại giao. Hàng nông sản đảm bảo chất lượng hay không không chỉ là trách nhiệm của ngành Công thương. Nhưng chúng tôi thấy phối hợp với nhau rất tốt nên giải quyết được bài toán này”.

Trước mắt, tinh thần là "tắc đâu thì phải thông đấy". Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Bộ đã phối hợp với phía Trung Quốc bàn bạc các biện pháp tháo gỡ, tạo lập các vùng xanh an toàn để xuất khẩu, đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa...