- Ngăn chặn tư duy "hoàng hôn nhiệm kỳ"
- Tạm dừng phê duyệt các trụ sở nghìn tỷ
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thách thức rất lớn trong vấn đề Biển Đông
Trước đó, ĐB Nguyễn Văn Phúc (đoàn Hà Tĩnh) đặt câu hỏi chất vấn với các thành viên Chính phủ: “Bộ trưởng Bộ KH-ĐT toán định lượng được những thất thoát, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, từ năm 2011 đến nay?”.

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh rất thẳng thắn, rõ ràng
Trả lời câu hỏi này sáng nay, 18-11, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh khẳng định, 3 Bộ KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng “có thể tính toán định lượng được thất thoát, lãng phí, nhưng chính xác thì khó có thể”. Nhắc lại một lần nữa câu trả lời của mình là “có thể định lượng nhưng khó chính xác”, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phân tích, lãng phí, thất thoát trong việc quản lý các nguồn lực của nền kinh tế là rất rộng. Hay cụ thể hơn là thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước vẫn còn nghiêm trọng, chưa kiềm chế được.
“Tại kỳ họp thứ 6, cách đây 2 năm, ĐB Đỗ Văn Đương cũng có câu hỏi tương tự, nhưng cụ thể hơn, trong đó đề nghị cho biết thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả của các dự án, công trình diễn ra ở địa phương nào? Tôi đã làm công văn đề nghị các địa phương, các bộ ngành báo cáo. Sau 7 tháng thì chỉ có 5 tập đoàn lớn, 7 địa phương báo cáo kê khai danh mục công trình có lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả, nhưng con số đó không phản ánh hết” - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhắc lại.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, đất nước muốn phát triển thì những vấn đề nhức nhối như vậy dứt khoát phải ngăn chặn. Quyết tâm của chúng ta là rất lớn, từ quyết tâm phải thể hiện ra thành các biện pháp, trong đó phải siết chặt, ngăn chặn thất thoát, lãng phí ở từng khâu, từng công việc một. Tất cả các Bộ ngành, tất cả các địa phương cùng phải làm.