Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ đúc tượng Thái úy Lý Thường Kiệt

ANTD.VN - Sáng 28-10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đúc tượng Thái úy Lý Thường Kiệt tại Khu di tích lịch sử phòng tuyến Như Nguyệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự buổi lễ. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự lễ đúc tượng Thái úy Lý Thường Kiệt ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (ngoài cùng, bên trái) thực hiện nghi lễ rót đồng đúc tượng Thái úy Lý Thường Kiệt

Dự án đầu tư xây dựng Khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt gồm 20 hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ xã hội hóa.

Đây là dự án trọng điểm, thể hiện sự tri ân với vị tiền bối, anh hùng dân tộc - Thái úy Lý Thường Kiệt. Trong đó, hạng mục đền chính đã tổ chức Lễ thượng lương (cất nóc) vào ngày 27-10-2017, hạng mục Tượng đài Lý Thường Kiệt dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2017. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt (đền cũ) và Khu di tích quốc gia Đền Xà.