Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, dấu ấn một nhiệm kỳ

ANTD.VN - Sáng 4-10, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022) tổ chức họp báo giới thiệu về các hoạt động nổi bật tại đại hội.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-10 tại Hà Nội với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức (gồm 320 đại biểu được bầu tại các đại hội cơ sở, 20 đại biểu đương nhiên và 10 đại biểu chỉ định). Dự kiến, tới dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức đại hội cho biết: Đại hội lần này có 5 trọng tâm thảo luận, với các chủ đề Tuổi trẻ CAND - Bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; Tuổi trẻ CAND - Xung kích, tình nguyện, vì An ninh Tổ quốc; Tuổi trẻ CAND - Sáng tạo và hội nhập; Tuổi trẻ CAND - Hành trang và khát vọng; Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND - Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại họp báo

Ngoài các nội dung, chương trình mang tính nghị sự, Ban tổ chức đại hội sẽ phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sinh động như Triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an - Dấu ấn một nhiệm kỳ” và Festival “Sáng tạo trẻ” diễn ra từ sáng 10-10, trưng bày hơn 300 bức ảnh phản ánh những đóng góp, bước phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn, của thanh niên CAND những năm qua, cùng những phong trào hành động sôi nổi.

Festival “Sáng tạo trẻ” sẽ trưng bày gần 60 công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ CAND nhiệm kỳ 2012-2017, phản ánh kết quả hưởng ứng và thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ Bộ Công an tiến quân vào khoa học, công nghệ”. Trong đó nổi bật là các công trình nghiên cứu khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ, các mô hình sáng tạo có tính ứng dựng thực tiễn cao, phục vụ học tập, công tác, chiến đấu của đoàn viên thanh niên lực lượng CAND.