Ukraine thuê dàn luật sư “khủng” chuẩn bị cho vụ kiện khí đốt với Nga

ANTĐ - Nội các Ukraine chỉ đạo công ty xăng dầu nhà nước Naftogaz và bộ năng lượng Ukraine thuê những luật sư hàng đầu, để bảo vệ quyền lợi của nước này, trong vụ tranh chấp về khí đốt với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga.

Nội các Ukraine đã ra sắc lệnh chỉ đạo Naftogaz và bộ năng lượng nước này nên “thuê những những luật sư và tư vấn viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của Ukraine, trong vụ kiện giữa công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine và tập đoàn Gazprom của Nga”.

Kiev không chấp nhận trả khoản nợ khí đốt mà sẽ thuê luật sư kiện Nga ra toà 

Chủ tịch Naftogaz Andrei Kobolev vừa phát biểu vào đầu tháng này rằng, công ty đã sẵn sàng đưa Gazprom ra toà án ở Stockholm, nếu Nga không đồng ý xem lại hợp đồng khí đốt, đây là một động thái được hỗ trợ bởi thủ tướng tạm quyền của Ukraine Arseniy Yatseniuk, người đầu tiên kêu gọi kiện tập đoàn Gazprom của Nga.

Giám đốc điều hành của Gazprom Alexey Miller cho biết, ngay cả khi Naftogaz muốn Nga điều chỉnh giá khí đốt, nó cũng không thể giúp công ty này giải quyết vấn đề thanh toán vì nguyên nhân của tình hình hiện tại nằm ở bên trong nền kinh tế Ukraine. Ông Miller khẳng định, món nợ khí đốt của Ukraine nằm ở khả năng thanh toán thấp của người tiêu dùng Ukraine và việc thay đổi quy định chi trả một cách quá đột ngột.

Tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã đạt mức 3,5 tỉ USD từ hồi cuối tháng 4, mặc dù Kiev liên tiếp chối bỏ mức giá 485 USD/1.000 m3 khí đốt mà Nga đưa ra. Mức giá mới bắt đầu được tính từ đầu tháng 4, khi Nga huy bỏ 2 hợp đồng giảm giá được kí kết từ trước đó.

Phản ứng với việc chậm trả nợ của Ukraine, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Ukraine phải trả tất cả tiền nợ khí đốt cho Nga mà không được đưa ra bất kì điều kiện nào, tuy nhiên, thời gian trả nợ có thể được xem xét.

Nga cũng tuyên bố sẽ chuyển sang kiểu mua khí đốt trả tiền trước theo hợp đồng năng lượng được kí kết năm 2009. Theo đó, Nga sẽ chuẩn bị trước hoá đơn cho lượng khí đốt được Naftogaz mua vào tháng 6 và nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt nếu Ukraine không chịu trả tiền vào hạn chót là ngày 3/6.