Bộ Công an phát động hưởng ứng Tết trồng cây mừng Xuân Nhâm Dần 2022, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 09/02/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây mừng Xuân Nhâm Dần 2022, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và chính quyền huyện Ba Vì cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Theo đó, tháng 2 hằng năm, nhân dân cả nước lại tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân và đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Bộ trưởng Tô Lâm trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường, lũ chồng lũ, bão chồng bão, mưa lớn kéo dài liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội. Nguyên nhân gây ra thiên tai nặng nề do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi theo hướng ngày càng cực đoan, khó dự báo. Để chung tay chống biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, chúng ta cần tăng cường bảo vệ môi trường sống, trồng thêm cây xanh, trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc là việc làm hết sức cần thiết.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tưới cây tại lễ phát động...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tưới cây tại lễ phát động...

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất sáng kiến trồng 01 tỷ cây xanh trong 05 năm; đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng, bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng, vận hành hiệu quả hồ chứa nước đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Theo đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đồng thời, hằng năm, Bộ Công an đều tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây” trong toàn lực lượng. Trong năm qua, lực lượng CAND đã trồng được hơn 01 triệu cây xanh, riêng tại các trại giam đã trồng được hơn 270.000 cây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị toàn lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây nào, tốt cây đó, phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh năm sau cao hơn năm trước. Giao Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CAND xung kích đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây, bảo vệ rừng bảo đảm cây trồng, rừng trồng luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Các Trại giam hưởng ứng, tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động trồng cây, gây rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ở từng cấp Công an; phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ…

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ phát động...

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Lễ phát động...

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện và phục hồi môi trường trong CAND thông qua việc trồng, giữ gìn và bảo vệ cây xanh. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý đúng quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, quản lý và bảo vệ rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh, khô. Chủ động phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào “Tết trồng cây” trong toàn lực lượng CAND...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy tặng Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.