Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: AFF khẳng định, tuyển Việt Nam không bán độ; Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công; Nga dọa, sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới; Các tay súng người Kurd bắn chết 16 thành viên IS…

Bản tin phát thanh ngày 14-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa ra thông báo khẳng định trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 11-12 hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện của dàn xếp tỷ số.

Cụ thể, thông báo của AFF cho biết tổ chức này phối hợp với Sportradar - công ty dữ liệu thể thao, chuyên phát hiện tiêu cực nổi tiếng thế giới, đã vào cuộc điều tra để làm rõ nghi án bán độ ở trận đấu tối 11-12. Qua điều tra, Sportradar tuyên bố, không xuất hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong trận thua 4-2 của Việt Nam trước Malaysia. Đồng thời khẳng định, trận đấu này hoàn toàn trong sạch và kết quả không bị thao túng bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

* Hôm 13-12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã đến cảng Gò Dầu (H.Long Thành, Đồng Nai) để khám nghiệm con tàu VP Asphalt 2 bị cướp tấn công ở vùng biển cách Singapore khoảng 70 hải lý, làm một người thiệt mạng, về đến cảng Gò Dầu trưa cùng ngày.

Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công ảnh 1

Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công - Ảnh: VMRCC cung cấp

Cũng trong ngày 13-12, tàu cá KH 98192 – TS với 7 thuyền viên đã về đến cảng Hòn Rớ xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), sau hơn 10 ngày bị một tàu lạ tiếp cận, dùng súng khống chế rồi cướp tài sản trị giá 470 triệu đồng tại vùng biển Trường Sa. Ngay khi tàu cập cảng, ông Phan Quốc Hùng, 35 tuổi, thuyền trưởng tàu cá KH 98192 - TS cùng 6 thuyền viên đã trình báo với lực lượng biên phòng toàn bộ vụ việc.

* Như để phản hồi lại dư luận (và ý kiến của các nhà chuyên môn) cho rằng chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam quá đắt, mới đây Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ báo cáo về chi phí xây dựng 10 tuyến đường cao tốc của Việt Nam có đính kèm chi phí trung bình để xây dựng đường cao tốc của 5 nước khác, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ, để cho thấy suất đầu tư đường cao tốc của Việt Nam chỉ cao hơn Trung Quốc. 

Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công ảnh 2

Cảnh tượng nguy hiểm trên quốc lộ 1

* Quốc lộ 1 có mật độ xe ô tô qua lại dày đặc, các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao, tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm công nhân băng trước đầu ô tô để qua đường (đoạn qua địa bàn giáp ranh xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh), để đến công ty làm việc. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến phải rùng mình vì tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm xây dựng thêm những cây cầu bộ hành tại khu vực này cho công nhân đi lại thuận tiện, không còn cảnh công nhân “bán mạng” khi qua đường như trên nữa.

Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công ảnh 3

Chân dung ông trùm Trần Đình Hải và ngôi nhà nơi Hải đặt “đại bản doanh” đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ ở Đà Nẵng

* Ngày 13-12, CATP Đà Nẵng cho biết, đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố 17 bị can trong đường dây cá độ bóng đá lên đến 30 triệu USD, với 2 tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Trần Đình Hải (33 tuổi, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM).

* Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 13-12 cảnh báo, Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu Washington áp đặt thêm lệnh cấm vận mới trừng phạt Moscow vì khủng hoảng Ukraine. “Chúng tôi sẽ không thể để yên chuyện đó mà không đáp trả”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời ông Ryabkov cho biết. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nga không cho biết Moscow sẽ đáp trả như thế nào.

Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công ảnh 4

Lực lượng Peshmerga của người Kurd

* Rạng sáng 14-12 (giờ VN), một cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng người Kurd và phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực đông bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 16 thành viên IS đã bị các tay súng người Kurd bắn chết trong cuộc giao tranh này. 

Trước đó, ngày 12-12, IS đã mở đợt tấn công “vũ bão” vào một thị trấn ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq giết chết ít nhất 19 cảnh sát và chiếm giữ thị trấn này. Và ngày hôm qua, 13-12, IS đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng. Vụ việc diễn ra tại thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía Bắc.

Bộ Công an khám nghiệm tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công ảnh 5

Người biểu tình tụ tập phản đối phán quyết của tòa án tại Quảng trường Thời đại, New York

 

* Ít nhất 25.000 người đã tập trung tại các khu vực gần trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, các thành phố New York, Boston, California vào ngày 13-12 để phản đối các vụ cảnh sát bắn chết người da màu, đồng thời kêu gọi cải cách hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật của nước này. Đây được cho là cuộc tuần hành lớn nhất kể từ khi một tòa án nước này ra phán quyết không truy tố viên cảnh sát da trắng đã bắn chết thanh niên da màu tại Ferguson hôm 9-8 vừa qua.

* Không chỉ vẽ ra viễn cảnh thu nhập siêu lợi nhuận, hoạt động “tín dụng đen” hình thành đường dây lừa đảo, cho vay lãi suất cao khép kín, mà thời gian gần đây, loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng tinh vi hơn khi xâm nhập vào thị trường giao dịch tiền tệ. Trung tuần tháng 11 vừa qua, trang tin tức tổng hợp chuyên về mảng tài chính quốc tế Bloomberg có bài điều tra, phân tích về kiểu lừa đảo mới này sau khi trang web đầu tư ngoại hối secureinvestment bất ngờ đóng cửa và những nhân viên của công ty này biến mất bí ẩn, đã “cướp” trắng hơn 1 tỷ USD của các khách hàng ở 11 quốc gia.