Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023

ANTD.VN - Sáng 30-6-2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an đã trao đổi, trả lời các câu hỏi về một số vấn đề mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo

Liên quan đến vấn đề báo chí phản ánh nhóm “Năng lượng gốc” tự xưng chữa bách bệnh, có dấu hiệu lừa đảo:

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa cho biết: “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ năm 2016. Quá trình tuyên truyền, chia sẻ về “Năng lượng gốc” này, Lê Văn Phúc đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã tuyên truyền mở rộng hoạt động của nhóm “Năng lượng gốc” nhằm thu hút người Việt Nam tham gia, đồng thời lợi dụng một số giáo lý để tuyên truyền một số luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan. Bộ Công an đã nắm được các thông tin phản ánh về hoạt động này. Bên cạnh việc trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành chức năng quản lý Nhà nước để xác định tính chất có hoạt động có yếu tố mê tín để tuyên truyền, vận động người dân không tin theo, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát thông tin liên quan đến hoạt động này để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tuân phủ pháp luật, không có hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với thông tin về việc nhóm “Năng lượng gốc” tại Việt Nam có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác minh thông tin liên quan. Nếu các thông tin có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến việc đăng nhập VNEID để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số còn một số bất cập:

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với tất cả các bộ ngành, các địa phương và nhân dân, cho nên lượng đăng ký, đăng nhập thời điểm này là vô cùng lớn, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm từ 19h-22h nên hệ thống có phần chậm. Bên cạnh đó, cũng phụ thuộc vào các nhà mạng nhanh hay chậm, hoặc hệ thống máy của người sử dụng là máy đời thấp hay đời cao. Hiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tăng cường phối hợp với các nhà mạng, đường truyền, các trung tâm để tăng cường mức độ xử lý cao hơn, làm sao đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong giai đoạn cao điểm hiện nay.

Bộ Công an cũng mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tuyên truyền về VNEID để làm sao VNEID đi vào cuộc sống, đem lại tiện ích cho các doanh nghiệp và nhân dân. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có Trang thông tin điện tử, người dân có thể truy cập và đặt tất cả các câu hỏi, những khó khăn vướng mắc để được giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

Liên quan đến câu hỏi về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Để giảm thiểu các loại tội phạm trên không gian mạng, thời gian tới chúng ta sẽ đồng bộ hóa dữ liệu của người sử dụng điện thoại với dữ liệu dân cư (hiện nay đã có những nhà mạng đồng bộ được hơn 70 triệu thông tin thuê bao), khi đó sẽ định danh được người sử dụng các phương tiện có liên quan đến hoạt động Internet nên sẽ giảm thiểu được việc các đối tượng sử dụng sim rác thực hiện hành vi lừa đảo. Đây là một trong những lợi ích rất rõ trong việc thực hiện Đề án 06.

Ngày 17-4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền để đưa Nghị định này vào cuộc sống để người dân hiểu và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trong nước liên quan đến dữ liệu cá nhân sẽ góp phần làm cho môi trường không gian mạng ngày càng hoạt động ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những sai phạm liên quan đến việc đấu thầu in ấn sách giáo khoa, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Trong nhiều năm qua, tình trạng viết, in ấn, phát hành sách giáo khoa, nhất là về giá sách đã gây bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội. Cùng với đó, vấn nạn sách giáo khoa giả cũng khiến người dân bức xúc, dư luận đặc biệt quan tâm. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra, xử lý những vấn đề liên quan. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ động xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ một số hành vi vi phạm, xử lý hành vi in ấn sách giáo khoa lậu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tập trung điều tra về giá thành, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất, phát hành sách giáo khoa.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đã nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về vấn đề này, nhưng trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã chủ động điều tra về những sai phạm này của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện, Cơ quan CSĐT cũng đang điều tra làm rõ tình trạng phát hành những loại sách giáo khoa, trong đó có những bộ sách tham khảo, đồng thời tập trung chính vào giá thành sách giáo khoa...

Công an Hà Nội xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên đi xe máy lạng lách đánh võng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thông báo tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2023

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo thông báo tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2023

Trả lời câu hỏi về ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng trên đường phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố xảy ra 51 vụ thanh thiếu niên mang theo hung khí đi xe tốc độ cao lạng lách đánh võng. Có 3 vụ việc không hề có mâu thuẫn, không có lý do nhưng vẫn tấn công người đi đường. Còn lại 48 vụ có mâu thuẫn trên không gian mạng, hẹn hò, mang dao kiếm. CATP đã bắt giữ 51 vụ việc, với hơn 700 đối tượng, khởi tố hơn 300 đối tượng, xử phạt hành chính với số đối tượng còn chưa đủ tuổi…

CATP đã sớm nhận diện theo tinh thần phương án 3 của Bộ Công an, CATP đã xây dựng chuyên đề nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm. Vừa qua CATP đã tổ chức hội nghị sơ kết chuyên đề, đánh giá lại loại tội phạm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng, gây án trên đường phố. Qua đó, nhận thấy công tác quản lý số đối tượng thanh thiếu niên này còn nhiều sơ hở, trong đó có nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên. Sau hội nghị sơ kết CATP đã có kiến nghị với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý với số đối tượng này.

CATP đã có nhiều biện pháp “rắn” xử lý mạnh tay với nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi vi phạm. Có vụ việc kể cả không có hung khí nếu nhận thấy có tính nguy hiểm cao cũng khởi tố hình sự. CATP Hà Nội mong các cơ quan báo chí đồng hành, tuyên truyền cảnh báo đến người dân, gia đình, nhà trường và xã hội, đặt trách nhiệm cho giáo viên khi quản lý học sinh, tại gia đình các đoàn thể cơ sở cũng phải vào cuộc, sẵn sàng cùng lực lượng Công an giải quyết triệt để tình trạng này.

Trả lời câu hỏi về tình trạng vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin, sau hơn 3 tháng thành phố lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, CATP đã kiểm tra, xử lý hơn 65.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 117 tỷ đồng; đã kiểm tra, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị phạt tiền trên 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện xuất hiện tình trạng bãi xe tự phát, thu tiền không vé gây bức xúc trong dư luận, CATP sẽ tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng này.

Châu Anh