Bộ trưởng Bộ Công an: Công an, chính quyền cấp xã có rất nhiều việc nên cần lực lượng hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu tại tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (BVANTT) ở cơ sở, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ở cấp xã có rất nhiều việc, Công an không thể đủ người nên cần lực lượng hỗ trợ.

Không để người dân phải lo nghĩ, sợ mất an toàn

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, những vấn đề thuộc an ninh Quốc gia thì Chính phủ, Nhà nước lo. Đối với người dân, phải đảm bảo cho họ được an toàn, hạnh phúc.

“Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chúng tôi đã tổng kết, có 1 điểm rất mới, đó là quan tâm đến an ninh, an toàn. Đó không chỉ là an ninh Quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, sự bền vững của chế độ mà an ninh, an toàn phải đến với cá nhân từng con người. Mục tiêu của chúng ta là đem đến cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc, thảnh thơi nhất cho người dân, để họ không phải lo nghĩ, lo sợ mất an toàn” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng còn cho biết, Bộ Công an đã triển khai bài bản, phân công nhiệm vụ cụ thể từ Bộ đến tỉnh, huyện, xã. Mục tiêu quan trọng nhất là bám vào cơ sở, tức là quan tâm đến từng gia đình, từng người dân.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu thảo luận tại tổ

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu thảo luận tại tổ

“Chúng tôi thấy việc này rất quan trọng và đã đặt mục tiêu xây dựng cơ sở phường, xã là những pháo đài về ANTT. Tăng cường Công an chính quy về xã là để thực hiện nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, Công an xã chưa đủ để đảm bảo an ninh, an toàn mà phải vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tội phạm các loại, tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội đều phát sinh từ cơ sở, người dân đều biết, nên chính quyền, Công an phải biết để giải quyết. Vì vậy, cần phải xây dựng lực lượng này để tham gia giúp Công an, chính quyền nắm tình hình, phát hiện các mâu thuẫn, tội phạm.

“Bên cạnh đó, ở cấp xã có rất nhiều việc phải làm, từ cứu hộ, cứu nạn, giải quyết mâu thuẫn, quản lý cải tạo người phạm tội, người được tha tù, cứu hoả…Hiện nay đã bố trí ở mỗi xã có 5 - 6 cán bộ Công an, sắp tới ở các địa bàn phức tạp về an ninh sẽ bố trí mỗi xã có 1 cán bộ an ninh, nếu phức tạp về ma tuý có 'chuyên gia' về ma tuý, cán bộ điều tra để giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định, về thủ tục hành chính cũng phải có người chuyên trách. Do có quá nhiều công việc như vậy, nên Công an không thể đủ lực lượng, một người phải kiêm nhiều việc. Chính vì vậy, phải cần lực lượng để hỗ trợ” - Bộ trưởng Tô Lâm phân tích.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là 'cánh tay nối dài' của Công an

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ, về mặt pháp lý, hiện đã có nhiều quy định nhưng chưa có luật nào quy định cụ thể, riêng cho lực lượng này. Đây là lực lượng hiện hữu, đang làm nhiệm vụ ở cơ sở liên quan đến quyền tự do dân chủ của người dân, nên nếu không được quy định trong Luật thì sẽ không đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, các lực lượng được quy định trong luật này đều là những lực lượng đang có tại cơ sở như dân phòng, Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố. Luật chỉ tập hợp, thống nhất lại để đủ lực lượng làm tất cả các nhiệm vụ ở cơ sở như phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn...

“Bản chất của công tác Công an là công tác dân vận, ở cơ sở thì công tác này là quan trọng nhất. Công an chính quy xuống xã phải vận động, tập hợp lực lượng, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Lực lượng BVANTT ở cơ sở chính là 'cánh tay nối dài' của Công an để thực hiện các nhiệm vụ này”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Về kinh phí, ngân sách sử dụng cho lực lượng này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đã tính toán kỹ và sẽ không làm tăng thêm về kinh phí vì Công an bán chuyên trách ở xã trước đây ngân sách của tỉnh chi, hiện nay chế độ cho Công an xã do Bộ Công an chịu trách nhiệm, phần còn lại dành cho lực lượng trị an ở cơ sở, so với trước đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, lực lượng này không có trụ sở riêng, có thể sinh hoạt ở trụ sở Công an xã, nhà sinh hoạt cộng đồng nên chủ yếu chỉ cần trang bị công cụ hỗ trợ.