Bình Định: 2 tàu cá bị nạn trên biển đã vào bờ an toàn

ANTĐ - Ngày 29-12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh đang di chuyển tránh bão đã gặp sự cố trên biển.
Theo đó, tàu cá BĐ95227-TS của chủ tàu kiêm thuyền trưởng La Văn Xưởng – ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn bị sóng đánh gãy 2 chân vịt, bị hỏng máy, thả trôi trên biển. Sau khi nhận được tin báo từ các tàu cá, các ngành chức năng của tỉnh đã liên lạc với các phương tiện khác của địa phương đang hoạt động trên biển tiếp cận cứu nạn, cứu hộ an toàn các tàu cá bị nạn. Ngày 28-12, 2 tàu cá BĐ95445-TS và BĐ96509-TS đã lai dắt đưa tàu cá BĐ95227-TS và các thuyền viên trên đường vào bờ an toàn. 
Đặc biệt, trước đó, tối 27-12, tàu cá BĐ94414-TS đang trên đường vào bờ tránh bão bị mất liên lạc, trên tàu cá có 13 thuyền viên, tuy nhiên đến chiều 28-12, tàu cá BĐ94414-TS đã nối được liên lạc trở lại và tối 28-12, tàu cá này đã cập cảng Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. 
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Bình Định có 7.588 tàu với 41.305 lao động; trong đó đang neo đậu và hoạt động gần bờ có 5.256 tàu/21.057 lao động. Hầu hết các tàu thuyền đã nhận được thông tin bão số 10 nên đã và đang tìm nơi trú bão.