Biểu dương điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Sáng 15-8, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2008 – 2013.
Đến dự hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện chính quyền, các ban ngành của 5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, và đông đảo các già làng, trưởng bản, người có uy tín, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
Biểu dương điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị trò truyện với đồng bào các dân tộc thiểu số

Báo cáo sơ kết 5 năm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng dân tộc thiểu số (giai đoạn 2008-2013), Đại tá Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP Hà Nội cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô Hà Nội có 33 dân tốc thiểu số với khoảng 58 nghìn người sinh sống tập trung tại 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Trong thời gian qua, BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các mô hình tự phòng, tự quản; tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Nhờ đó, mọi vấn đề phức tạp phát sinh đều được giải quyết ngay tại cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, có bước phát triển mới về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đánh giá về kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Huy Tưởng – Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết, do có những đặc điểm riêng về địa lý, dân cư và kinh tế xã hội nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống luôn có ý nghĩa quan trong, song cũng là địa bàn dễ bị các thế lực thù địch, đối tượng phạm tội lợi dụng.

Tuy nhiên, suốt 5 năm qua, đồng bào các dân tốc thiểu số ở Thủ đô luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống bình đẳng, trung thực, đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào công cuộc đổi mới sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc.

Trung tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Nam đã chúc mừng những thành tích, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố Hà Nội; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, gắn bó các dân tộc anh em, tích cực phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảo giữ gìn ANTT. Với vai trò nòng cốt, CATP Hà Nội tiếp tục phối hợp với ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách; phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP Hà Nội bày tỏ cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp của Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. “Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, qua đó đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhận xét và cho biết, trong thời gian tiếp theo, BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng công tác tuyên truyền, quan tâm chăm lo lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì, xây dựng mới các mô hình tự phòng, tự quản…

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội cho 14 tập thể, trao giấy khen và quà tặng của CATP cho 108 già bảng, trưởng bản, người có uy tín; trao giấy khen cho 64 cá nhân có thành tích xuất sắc và tặng quà cho 100 hộ nghèo.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Biểu dương điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ảnh 5
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và...

...Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng
tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


108 già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng được khen thưởng, tuyên dương

Nhân dịp này, CATP Hà Nội còn trao giấy khen cho 64 cá nhân 
có thành tích xuất sắc và tặng quà cho 100 hộ nghèo