Quảng Ngãi:

Bị xử phạt, vẫn ngang nhiên khai thác cát trái phép

ANTĐ - Mặc dù nhiều lần các ban ngành chức năng lập biên bản, xử phạt, tuy nhiên hiện nay trên đoạn sông Trà Câu (thuộc xã Phổ Thuận và Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn ồ ạt xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.

Điều đáng nói, một công ty vừa bị UBND huyện Đức Phổ ra quyết định xử phạt, tuy nhiên vẫn ngang nhiên tiếp tục khai thác cát trái phép thách đố pháp luật. Trong khi đó hai bên bờ sông bị sạt lở, xâm thực ngày càng nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ nhiều nhà dân, hoa màu bị xoá sổ.

Ngày 16-7, bí mật có mặt tại đoạn sông Trà Câu, thuộc hai xã Phổ Thuận và Phổ Nhơn chứng kiến xe máy múc hoạt động hết công suất khai thác cát trái phép đem đi bán. Được biết xe máy múc trên của Công ty TNHH Minh Huy ở xã Phổ Thuận. Trước đó, đầu năm 2012, Công ty Minh Huy đã sử dụng hai máy múc lấy hàng trăm mét khối cát đem lên bờ chất thành núi bán lại.

Một xe múc ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Trà Câu

Sau khi Công an huyện Đức Phổ lập biên bản, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Trần Ngọc Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Minh Huy với hành vi khai thác cát trái phép với số tiền 15 triệu đồng. Mới đây, ngày 12-7, Công an huyện Đức Phổ cũng đã lập biên bản về việc khai thác trái phép của một xe máy múc công ty Minh Huy.

Tuy nhiên ngông nghênh, thách đố pháp luật, Công ty này tiếp tục sử dụng xe múc cát trái phép dưới lòng sông đem bán. Vì múc cát quá sâu cách đây không lâu tại đoạn sông này làm hai học sinh tắm sông bị sụp hố cát chết đuối.

Hiện nay một xe cát có giá trên 600 nghìn đồng. Đến mùa mưa không thể múc cát, nên đơn vị múc cát dự trữ chờ đến mùa mưa bán thu lợi nhụân cao. Người dân ở hai bến bờ sông rất bất bình vì tình trạng khai thác cát trái phép ở đây. Do xe ô tô vào lấy cát liên tục nên đường vào đoạn sông hai xã hiện nay xuống cấp, bụi bặm ô nhiễm môi trường.

Việc khai thác cát trái phép vô tội vạ, giờ đây hai bên bờ đã bị sạt lở nghiêm trọng. Trung bình mỗi năm sông Trà Câu bị xâm thực hàng chục mét. Hàng chục héc ta đất đai hoa màu của hộ dân bên bờ sông bị cuốn đi.

Vì hám lợi trước mà doanh nghịêp khai thác cát trái phép, làm sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông gây nguy cơ xoá sổ nhà dân,hoa màu. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Đức Phổ cần phải xử lý nghiêm khắc tình trạng khai thác cát phép trên sông Trà Câu. Có như thế mới không để xảy ra tình trạng sạt lở sông mỗi khi mùa mưa lũ nguồn sông Trà Câu về.