Bị cáo Phùng Anh Lê phủ nhận hành vi phạm tội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Anh Lê – nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ cùng các bị cáo liên quan, do có hành vi nhận hối lộ và tha người trái pháp luật, tiếp diễn phần thẩm vấn.

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Anh Lê (SN 1967) - nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị truy tố tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại khoản 2, Điều 354 - Bộ luật Hình sự. Trong phần thủ tục phiên tòa vào sáng cùng ngày, bị cáo Lê đề nghị Tòa thay đổi kiểm sát viên thực hành quyền công tố nhưng không được chấp nhận.

Liên quan, các bị cáo Nguyễn Đức Châu (SN 1973) - nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Vũ Công Ngọc (SN 1980) - nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, và Lê Đình Trung (SN 1977) - nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, bị đưa ra xem xét về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Bị cáo Phùng Anh Lê

Bị cáo Phùng Anh Lê

Bước vào phần xét hỏi, bị cáo Phùng Anh Lê được đưa sang phòng cách ly trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn những bị cáo còn lại.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Vũ Công Ngọc khai, khi gặp bị cáo Phùng Anh Lê, bị cáo này đã cố gắng trình bày rằng việc thả Tài là không đúng quy định pháp luật và phải cần có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ.

Bị cáo Vũ Công NgọcBị cáo Vũ Công Ngọc

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Lê Đình Trung khai, khoảng 00h ngày 23-9-2016, bị cáo Ngọc đến Nhà tạm giữ thông báo ý kiến chỉ đạo miệng của bị cáo Lê về việc bàn giao Nguyễn Hữu Tài.

Bị cáo Lê Đình Trung

Bị cáo Lê Đình Trung

Theo cáo buộc, ngày 22-9-2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ làm việc theo giấy triệu tập. Lo sợ Tài bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến việc tổ chức đám cưới, chị Nguyễn Thu Hiền (khi đó là bạn gái Tài) cùng bố đẻ là ông Nguyễn Văn Hà nhờ anh Nguyễn Văn Thắng tìm người đứng ra dàn xếp, hoà giải để Tài không bị xử lý.

Anh Thắng biết ông Phùng Văn Bảy là người có quan hệ họ hàng với bị cáo Phùng Anh Lê, có thể giúp được nên đã nhờ ông Bảy. Ông Bảy đồng ý và sau đó nhận tiền từ anh Thắng, mang vào phòng làm việc của bị cáo Phùng Anh Lê đưa tiền và nhờ giúp.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu

Bị cáo Nguyễn Đức Châu

Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Phùng Anh Lê phủ nhận lời khai của các thuộc cấp và những người liên quan.