Béo phì còn giảm thọ hơn hút thuốc lá

ANTĐ - Một báo cáo đăng trên tạp chí “Public Library of science” đã chỉ ra, người béo hơn người bình thường khoảng 45kg có thể sẽ chết sớm hơn từ 6,5-13,7 năm.

Báo cáo phân tích này dựa trên 20 dự án nghiên cứu quy mô lớn do các chuyên gia Australia, Thụy Điển và Mỹ tiến hành trên 9.564 người béo  phì và 304.011 người có cân nặng ở mức trung bình. Trước đó, từng có nghiên cứu chỉ ra  trong số những người thể trọng bình thường, người hút thuốc có thể bị giảm 8 - 9 năm tuổi thọ. Như vậy, quá cân có thể gây tổn thọ hơn hút thuốc lá.