Bệnh nhân ngộ độc rượu gia tăng

ANTD.VN - Thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoảng 1-2 tuần nay, số bệnh nhân ngộ độc rượu vào cấp cứu tại viện tăng cao và hầu hết rất nặng. 

Hiện tại, vẫn đang có 4 bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm vì ngộ độc rượu. Đặc biệt, ngày 3-8, có 1 trường hợp ngộ độc rượu rất nặng là Nguyễn Tư T. (56 tuổi, quê ở Mộc Châu, Sơn La) đã được gia đình xin về thôi không điều trị chỉ sau 1 ngày nhập viện.

ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, hầu hết trường hợp ngộ độc rượu đều do uống rượu trắng, có thể nhận định là bệnh nhân uống phải rượu pha cồn công nghiệp “vì nếu uống rượu nấu thông thường cũng gây ngộ độc nhưng ít khi ngộ độc nặng đến vậy”.